Rơi máy bay quân sự Algeria, hơn 200 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 11-4, một máy bay vận tải của quân đội Algeria chở theo hơn 200 người bị rơi xuống đồng khiến toàn bộ những người trên khoang tử nạn.
 

Xác máy bay nằm sát căn cứ Boufarik.
Xác máy bay nằm sát căn cứ Boufarik.

Theo Đài truyền hình quốc gia Algeria, tổng cộng có 257 người chết, bao gồm 10 thành viên phi hành đoàn trong vụ việc thảm khốc ở miền bắc nước này. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ và binh sĩ di chuyển thi thể các nạn nhân bên cạnh xác phi cơ rúm ró, nghi ngút khói lửa gần phi trường của căn cứ không quân Boufarik, cách thủ đô Algiers khoảng 30 km về hướng tây nam. Phần thân vốn màu trắng của chiếc Ilyushin Il-76 từ thời Liên Xô bị cháy đen. Nhà chức trách đã triển khai hàng chục xe cứu thương và cứu hỏa đến hiện trường, còn theo Đài ALG24, các bác sĩ quyết định tạm ngưng đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc để tham gia nỗ lực cứu hộ. Đến nay, vẫn chưa có nhận định sơ bộ nào về nguyên nhân vụ việc.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan Bảo vệ dân sự Mohammed Achour cho biết chiếc Ilyushin Il-76 gặp nạn trong lúc chuyển quân từ căn cứ Boufarik đến căn cứ ở Bechar, miền tây nam Algeria. Theo Bộ Quốc phòng, máy bay vừa cất cánh khỏi đường băng của căn cứ phi đội vận tải không quân thì rơi ngay trong phạm vi vành đai sân bay. Một thành viên của đảng cầm quyền Mặt trận Tự do quốc gia (FLN) tiết lộ thêm ngoài binh sĩ Algeria, trong số các nạn nhân còn có 26 thành viên của Polisario, nhóm vũ trang do Algeria ủng hộ và đang giằng co với Ma Rốc tại vùng lãnh thổ Tây Sahara.

Do chở theo nhóm thành viên Polisario, máy bay ban đầu còn dự định ghé Tindouf, khu vực nằm trên biên giới giữa Algeria và Tây Sahara. Đây là nơi đang có hàng ngàn người chạy loạn trong cuộc xung đột Ma Rốc - Polisario, bao gồm nhiều người ủng hộ tổ chức này. Lâu nay, LHQ nhiều lần nỗ lực dàn xếp tranh chấp nhưng không thành công. Sau khi người Tây Ban Nha rút khỏi Tây Sahara vào năm 1975, Ma Rốc nhanh chóng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực, còn lực lượng Polisario thiết lập cái gọi là CHDC Ả Rập Sahrawi.

Vụ việc tại căn cứ Boufarik cũng đánh dấu sự cố hàng không thảm khốc nhất trong thời gian qua tại Algeria. Hồi tháng 7-2014, máy bay của Hãng hàng không Air Algerie từ Burkina Faso đến thủ đô Algiers đã rơi xuống miền bắc Mali, khiến toàn bộ 116 người trên khoang thiệt mạng. Tháng 2 cùng năm, 77 người chết trong vụ máy bay quân sự mang theo quân nhân và gia đình gặp nạn. Vào tháng 12-2012, hai máy bay quân sự đâm nhau trên không trong lúc diễn tập ở Tlemcen, miền tây Algeria, khiến 2 phi công chết tại chỗ.

Thụy Miên/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.