Mỹ-Hàn nỗ lực thúc đẩy đạt được các biện pháp về phi hạt nhân hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí sớm thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp ở Washington, DC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp ở Washington, DC.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí sớm thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo rằng cuộc gặp sắp tới sẽ đạt được một thỏa thuận về các biện pháp cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/4 cho biết trong cuộc điện đàm tối 28/4 về kết quả hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra trước đó một ngày, ông Trump đánh giá cuộc gặp lịch sử này đã giúp thúc đẩy quan hệ liên Triều và hoan nghênh việc hai miền Triều Tiên tái khẳng định một mục tiêu chung là hoàn thành phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của Nhà Xanh nêu rõ: "Hai tổng thống cũng đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã được lên kế hoạch sẽ dẫn tới một thỏa thuận về các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Trước đó, ngày 27-4, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tại làng đình chiến Panmunjom và cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Việc cụm từ "phi hạt nhân hóa" được đưa vào Tuyên bố chung sau hội nghị được đánh giá là một kết quả quan trọng của hội nghị này. Tuy nhiên, những người hoài nghi vẫn chỉ ra rằng còn thiếu các biện pháp cụ thể để đạt mục tiêu đã được nhất trí đó.

Trong cuộc điện đàm trên, Tổng thống Trump đánh giá việc hai miền Triều Tiên nhất trí thực hiện một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân là "tin rất tốt lành, không chỉ đối với nhân dân hai miền mà đối với toàn thế giới". Ông cũng nhất trí rằng thỏa thuận này sẽ dẫn tới việc chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc cho biết kết quả cuộc gặp tại Panmunjom sẽ là "hòn đá tảng" cho thành công của một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Ông hoan nghênh "quyết định lớn" của nhà lãnh đạo Mỹ đã tạo điều kiện cho hai cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng này diễn ra liên tiếp. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc cũng nhất trí rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều nên diễn ra càng sớm càng tốt, và đã trao đổi ý kiến về 2 hoặc 3 thành phố có thể được chọn làm nơi diễn ra cuộc gặp.

Trong tuyên bố của mình về cuộc điện đàm trên, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện phi hạt nhân hóa Triều Tiên "một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", đồng thời nhấn mạnh rằng "tương lai hòa bình và thịnh vượng của Triều Tiên hoàn toàn phụ thuộc vào điều này". Tuyên bố cũng khẳng định rằng áp lực chưa từng có của Mỹ, Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế thông qua chính sách "gây sức ép tối đa" đã dẫn tới thời khắc quan trọng này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.