Máy bay Mỹ do thám gần căn cứ của Nga tại Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm giám sát bay của quân đội Nga ngày 13-4 cho biết 7 máy bay Mỹ đã tiến hành sứ mệnh do thám tại khu vực Đông Địa Trung Hải, gần bờ biển của Syria. Khu vực này là nơi có căn cứ không quân Hmeymim và hải quân Tartus của Nga.
 

Máy bay do thám của Mỹ.
Máy bay do thám của Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Syria đang trở nên rất phức tạp, có nguy cơ dẫn tới một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ tại đây nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc thảo luận sau khi các thành viên nội các của bà May ủng hộ việc Anh cùng với Mỹ và Pháp đưa ra hành động nhằm ứng phó với vấn đề sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Theo phóng viên tại Trung Đông, Tổng thống Liban Michel Aoun ngày 12-4 đã lên án các cuộc không kích của Israel tại Syria, đồng thời cho rằng việc Tel Aviv sử dụng trái phép không phận của Liban là một "cuộc tấn công nhằm vào chủ quyền" nước này.

Phát biểu tại phiên họp nội các, Tổng thống Aoun nêu rõ Liban sẽ chính thức khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về việc Israel sử dụng trái phép không phận của nước này để tấn công các mục tiêu ở nước láng giềng Syria.

Cũng tại phiên họp trên, Thủ tướng Liban Saad Hariri khẳng định chính phủ nước này hiện đang xúc tiến mọi nỗ lực để Liban tránh khỏi các hậu quả tiềm tàng của những diễn biến tiêu cực trong khu vực.

Các tuyên bố trên của giới chức lãnh đạo Liban được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/4 cho biết 2 máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã phóng 8 quả tên lửa hành trình từ không phận Liban nhằm vào một căn cứ không quân gần tỉnh Homs của Syria.

Trong khi đó, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng tại Syria, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Theo phóng viên tại Bắc Kinh, trong một cuộc họp báo ngày 12-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết nước này hết sức quan ngại về khả năng leo thang căng thẳng tại Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi ý kiến với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đang ở thăm Trung Quốc về tình hình hiện nay ở Syria.

Trong hai ngày qua, Trung Quốc đã liên tục duy trì hoạt động tiếp xúc với các nước ủy viên HĐBA LHQ, trong đó có Mỹ và Nga, cũng như các nước trong khu vực về những thay đổi gần đây của tình hình Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này luôn kiên trì lập trường giải quyết hòa bình các tranh chấp, phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời thúc đẩy giải quyết các vấn đề theo tinh thần của Hiến chương LHQ. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng áp dụng những biện pháp giúp “hạ nhiệt” tình hình căng thẳng hiện nay tại Syria.

TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.