Khủng hoảng, đối đầu bủa vây ông Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn cố gắng làm chủ sân khấu trung tâm, nhưng giờ đây ông đang bị bủa vây tứ phía bởi một chuỗi thử thách cả trong lẫn ngoài nước. Và tình hình ngày càng trở nên cam go.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNBC)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNBC)



Một tuần mới sóng gió đến với ông Trump ngay từ thứ Hai (9-4), khi các quan chức cấp cao Mỹ nhóm họp dưới sự chỉ đạo của cố vấn an ninh quốc gia mới John Bolton để thảo luận cách thức phản ứng vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Vụ tấn công nhằm vào dân thường, và đích thân ông Trump đã quy trách nhiệm cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, làm tăng khả năng Mỹ sẽ lại dùng hành động quân sự để đáp trả tương tự như tháng 4 năm ngoái.

Càng làm căng thẳng leo thang, Đài Truyền hình Nhà nước Syria đưa tin một vụ tấn công tên lửa đã diễn ra nhằm vào một căn cứ trong đêm 8/4 và nêu khả năng là từ Mỹ. Nhưng một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định tin này không đúng sự thật.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đang đưa nước Mỹ tiến tới bờ vực một cuộc chiến thương mại toàn diện với Trung Quốc. Trong vụ việc ở Syria, ông chủ Nhà Trắng khiến nhiều người bất ngờ khi thẳng thừng nêu tên Tổng thống Nga Putin và nhắc đến trách nhiệm của Moscow.

Ở trong nước, Nhà Trắng dưới sự lãnh đạo của ông Trump cũng đang đối mặt với rất nhiều sóng gió. Mike Pompeo - người vừa được Tổng thống Trump chọn làm Ngoại trưởng - dự kiến sẽ phải trải qua một phiên điều trần khắc nghiệt để được phê chuẩn vào thứ Năm (12/4), với những chất vấn hóc búa từ phía các thành viên Dân chủ.

Quyết định của Tổng thống Mỹ tuần trước cử lực lượng cảnh vệ tới biên giới tây nam để phản ứng với những gì mà giới chỉ trích gọi là một cuộc khủng hoảng không tồn tại đang khiến chính sách nhập cư bị phân cực, và nhiều khả năng vấn đề còn tồi tệ hơn nữa trong những ngày sắp tới.

Sự xáo trộn nhân sự liên tục cùng bầu không khí bất hòa trong nội bộ chính quyền cũng trở nên căng thẳng, khi phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Michael Anton rời nhiệm tối ngày 8/4, ngay trước khi ông Bolton nhận chức vụ mới.

Đám mây mang tên Nga vốn bao phủ mỗi ngày kể từ khi ông Trump lên nắm quyền giờ có khả năng lại càng dày đặc hơn. Sự hiện diện của CEO Facebook Mark Zuckerberg ở Đồi Capitol ngày 19/4 càng tăng thêm nguy cơ làm hồi sinh hoài nghi về sự can thiệp của Moscow vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Theo CNN, về ngắn hạn, sự thể hiện đối với Syria và Trung Quốc có lẽ sẽ đáng ngại hơn đối với ông Trump.

Tổng thống Mỹ đã lên mạng xã hội Twitter bày tỏ suy nghĩ của mình về vụ tấn công khiến hàng trăm dân thường Syria thiệt mạng và bị thương, đồng thời cảnh báo "giá đắt phải trả" cho thảm kịch này. Do vậy, tín nhiệm của vị Tổng tư lệnh Mỹ và việc ông sẵn sàng thực thi các ranh giới đỏ đã đặt ra sẽ trở thành một vấn đề quan trọng nếu vụ tấn công được xác định liên quan đến quân đội chính quyền Assad.

Nhưng để có hiệu quả hơn so với trước kia, Mỹ sẽ phải hành động mạnh mẽ hơn nữa. Điều đó lại có nguy cơ kéo Washington dấn sâu hơn nữa vào cuộc chiến, làm trầm trọng hơn căng thẳng giữa Mỹ với Nga và Iran – hai nước hậu thuẫn ông Assad. Chưa kể, mới cách đây chưa đầy 2 tuần, chính ông Trump tuyên bố muốn rút quân Mỹ khỏi Syria thật sớm.

Nếu Tổng thống Mỹ quyết định hành động quân sự thì ông có thể nhận thêm sự ủng hộ ở Quốc hội.

"Lần trước điều này đã xảy ra, Tổng thống đã ra lệnh tấn công có lựa chọn nhằm tiêu diệt một số cơ sở. Đó có thể cũng là lựa chọn mà chúng ta nên xem xét lúc này", Thượng nghị sĩ Susan Collins của Đảng Cộng hòa nói với CNN.

Lãnh đạo phe Dân chủ ở Hạ viện, bà Nancy Pelosi, cho rằng nếu chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công vũ khí hóa học mới nhất thì đó sẽ một "tội ác chiến tranh chống lại con người". Bà cũng thúc giục ông Trump: "Chính quyền ông Trump rốt cuộc phải đưa ra một chiến lược khôn ngoan, mạnh mẽ và nhất quán ở Syria".

Thanh Hảo (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.