Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với chủ đề “Châu Á mở cửa và sáng tạo - Thế giới phát triển thịnh vượng”, sáng 10-4, Diễn đàn Bác Ngao 2018 (được tổ chức tại Bác Ngao, Hải Nam, Trung Quốc) đã diễn ra phiên khai mạc toàn thể.
 

Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018.
Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2018.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc, trong đó nhấn mạnh về những thành tựu của Trung Quốc sau 40 năm tiến hành cải cách, mở cửa. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên khai mạc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điểm lại những thành tựu của Trung Quốc đạt được sau 40 năm cải cách mở cửa (1978 - 2018), trong đó đặc biệt nhấn mạnh về tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Trung Quốc trong 40 năm qua đạt 9,5%.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, cải cách là cuộc cách mạng lần thứ hai của Trung Quốc, không chỉ làm thay đổi Trung Quốc mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới toàn thế giới.

Về hướng phát triển của Trung Quốc trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa, nới lỏng thị trường, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, mở rộng lĩnh vực nhập khẩu và tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Tập Cận Bình cũng cho rằng thế giới đang bước vào một vòng phát triển mới dẫn tới một sự thay đổi lớn, đây vừa là cơ  hội nhưng cũng là thách thức đối với các nước do vẫn phải đối mặt với những nhân tố bất ổn, không xác định. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì hợp tác, thực hiện cùng thắng.

"Mở cửa, hội nhập đang là dòng chảy chính của thế giới. Lịch sử phát triển xã hội loài người cho chúng ta biết, mở cửa sẽ mang đến sự tiến bộ, đóng cửa tất nhiên sẽ bị tụt hậu... Các nước ngày càng có mối liên hệ, tác động qua lại, tăng cường kết nối để phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường hội nhập là lựa chọn tất yếu để phát triển", ông Tập Cận Bình  nhấn mạnh.

Sau phiên khai mạc, trong chiều nay Diễn đàn tiếp tục diễn ra các hội thảo xoay quanh các nội dung như: "châu Á mở cửa"; "cải cách và xuất phát"; "sáng tạo"...

Trước đó, trong ngày 9-4 đã diễn ra một số hội thảo trong khuôn khổ của diễn đàn. Tuy không phải là chủ để thảo luận chính nhưng cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ lại là nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới truyền thông.

Hầu hết các ý kiến đưa ra trong và bên lề các hội thảo đều bày tỏ mong muốn Trung Quốc và Mỹ sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ tình hình khó khăn như hiện nay, tránh để xảy ra chiến tranh thương mại, tạo hiệu ứng dây chuyền không tốt, ảnh hướng tới các nước trong khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.

Diễn đàn Bác Ngao 2018 được tổ chức đúng vào dịp Trung Quốc tổng kết, đánh giá sau 40 năm tiến hành cải cách, mở cửa vì thế đây được Trung Quốc coi là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng nhất của nước này trong năm 2018.

Theo thông báo có gần 2.000 đại biểu là lãnh đạo các nước, quan chức và cựu quan chức chính phủ, giới chuyên gia, học giả, đại diện các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới  cùng đông đảo phóng viên các nước đã được mời tham dự Diễn đàn Bác Ngao 2018.

Hà Thắng-Đinh Tuấn/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.