Đối đấu nguy hiểm Nga - Mỹ từ cuộc chiến Syria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria còn thể hiện sự căng thẳng mới trong quan hệ Nga - Mỹ.
Sáng 14-4 (theo giờ Nhật Bản), Mỹ cùng Anh, Pháp đã tấn công vào Syria. Cả 3 nước cùng phát đi thông điệp về mục đích của cuộc tấn công này là nhằm ngăn chặn việc chế tạo, phổ biến, sử dụng vũ khí hóa học của Syria. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng ngoài ra cuộc tấn công còn thể hiện sự căng thẳng mới trong quan hệ Nga - Mỹ.
 Nguy cơ đối đầu Nga - Mỹ. Ảnh minh họa: Jpost.
Nguy cơ đối đầu Nga - Mỹ. Ảnh minh họa: Jpost.
Nga - Mỹ đối đầu
Đại diện của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Moriyama trong một buổi diễn thuyết tại Kagoshima ngày 14/4 cũng đã cho rằng sau cuộc tấn công của Mỹ thì quan hệ Mỹ và Nga là nước đứng sau Syria sẽ đi đến đâu? Và sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Nga sau này sẽ ảnh hưởng lớn tới hòa hình thế giới.
Trong khi đó Nga đang phản đối kịch liệt cuộc tấn công của Mỹ vào Syria. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga đang rất lạnh lẽo như hiện nay thì  việc này đã như một đòn chí mạng cho sức sống mong manh của quan hệ Nga -Mỹ như lời cảnh cáo của Bộ Ngoại giao Nga. Và hệ quả của nó là Nga sẽ tăng cường các biện pháp đối phó với Mỹ.
Theo truyền thông Nga, sau khi Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã phê phán rằng quyền hạn đạo đức của Mỹ khi phê phán các nước khác đã không tồn tại từ sau cuộc tấn công này. Và trách nhiệm thuộc về Mỹ, Anh, Pháp. Tổng thống Nga Putin không cho phép bất cứ một cuộc tấn công nào xảy ra đối với Syria.
Một Hạ nghị sĩ Nga cũng lên tiếng phản đối đây là một hành động không phân biệt phải trái mà là hành động xâm lược đầy khiêu khích.
Trên thực tế vào hồi tháng 4 năm 2017, Mỹ cũng đã tấn công Syria, nhưng do có những lý giải từ phía Nga mà cuộc tấn công đó vẫn còn chỗ cho những cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng việc Nga đã có sẵn những nghi ngờ với kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nên mối quan hệ hai nước xấu khi từ thời điểm đó. Thêm vào đó, sau vụ ám sát hụt một cựu nhân viên của Cơ quan tình báo Nga xảy ra vào tháng 3 vừa rồi, phía các nước Châu Âu cho rằng sự kiện đó là do Nga, thì mối quan hệ Nga - Mỹ lại thêm phần căng thẳng.
“Sức mạnh chính nghĩa” của Mỹ đến cáo buộc Nga
Trong bài phát biểu của mình tại Nhà Trắng sau khi tấn công Syria, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng 3 nước đã “thực hiện sức mạnh chính nghĩa đối với hành vi dã man và tàn nhẫn”, đồng thời “sẵn sàng tiếp tục những biện pháp đối kháng trong quyền hạn có thể nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Syria.
Giải thích việc tấn công Syria lần này không thông qua Quốc hội Mỹ và không có sự đồng ý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Trump cho rằng đây là hành động  nhằm ngăn chặn việc chế tạo, phổ biến, sử dụng vũ khí hóa học và có liên quan trực tiếp tới lợi ích tất yếu của Mỹ.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích việc Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad, đặc biệt luôn tâm niệm rằng Nga đã đảm bảo cho việc phát triển vũ khí hóa học của Syria. Do vậy “Hành động phục thù ngày hôm nay đối với việc sử dụng vũ khí hóa học của của chính quyền Assad là kết quả thất bại mà Nga chuốc lấy”.
Dĩ nhiên quyết định của ông Trump được dựa trên những tư liệu mà Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp về chứng cứ Syria sử dụng các chủng loại vũ khí hóa học. Ngay cả Thủ tướng Anh May cũng khẳng định “Ngoài biện pháp quân sự không có lựa chọn nào khác”. Tổng thống Pháp nhấn mạnh đối tượng quân sự là nhằm khống chế  năng lực vũ khí hóa học của Syria.
Như vậy theo ông Trump, 3 nước tấn công Syria cũng giúp Nga thấy được trách nhiệm của mình trong việc “hỗ trợ” Syria liên quan đến việc chế tạo, sử dụng vũ khí hóa học.
Khả năng một cuộc chiến tranh Nga - Mỹ với những vũ khí hiện đại
Theo một tiết lộ của quan chức Mỹ, cuộc tấn công Syria được thực hiện bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Ngoài ra theo bản tin của truyền thông Syria, nước này đã bắn rơi tên lửa của Mỹ. Điều đó chứng tỏ tên lửa đã được dùng trong cuộc tấn công lần này.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford nói rõ thêm những loại vũ khí của Mỹ nhằm vào mục tiêu thứ nhất đó là Trung tâm nghiên cứu vũ khí hóa học của Syria, và thứ 2 là kho vũ khí hóa học của nước này mà Mỹ coi là đang có bảo quản chất độc Sarin.
NewYork Times đã dẫn lời một số quan chức Mỹ cho rằng Tomahawk đã được phóng đi từ 3 tàu sân bay Hải quân Mỹ, đồng thời có một chiếc máy bay quân sự B1 đã phóng đi tên lửa cự ly xa.
Quân đội Pháp và Anh cũng đã sử dụng tên lửa hành trình trong cuộc tấn công này.
Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm xạ kích hơn 1000km, có khả năng tấn công bí mật các căn cứ trên mọi địa hình. Loại tên lửa này cũng đã được quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc tấn công Syria và tháng 4 năm ngoái.
Riêng máy bay chiến đấu B1 có vận tốc nhanh như âm thanh, có khả năng thoát khỏi tầm kiểm soát từ radar của địch.
Sẽ có nhiều loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công lần này, nhưng cùng với mục đích của cuộc  tấn công, một số chuyên gia Nhật Bản cho rằng, cuộc tấn công Syria vào tháng 4/2017, Mỹ đã thông báo cho Nga về việc tấn công, nhưng lần này tuyệt đối không. Như vậy, tại khu vực Trung Đông hay những khu vực ngoài Trung Đông, chắc chắn đã được Mỹ tính toán kỹ trước với mục đích khiêu khích Nga, “loại Nga ra khỏi cuộc chơi”.
Chắc chắn Nga sẽ có những đòn “trả đũa” trước hành động của Mỹ cùng Anh, Pháp. Theo đó, có khả năng thế giới có nguy cơ chìm trong một cuộc chiến tranh giữa các nước lớn. Hy vọng sẽ có những đàm phán, tiến tới thỏa thuận hòa bình vì cuộc sống của hàng triệu dân thường.
Bùi Hùng (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.