Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Chính Hiệp Trung Quốc Khóa XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 3-3, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra phiên khai mạc toàn thể Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa XIII. 
 Các đại biểu tới dự phiên khai mạc hội nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các đại biểu tới dự phiên khai mạc hội nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính Hiệp Du Chính Thanh và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng hơn 2.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động lớn và có ý nghĩa quan trọng này. 
Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Chính Hiệp Khóa XII Du Chính Thanh đã điểm lại những công tác mà tổ chức này làm được trong nhiệm kỳ 5 năm qua trên 3 mặt trận chính là hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ và tham gia bàn bạc công việc trọng đại của đất nước. 
Ông Du Chính Thanh khẳng định trong 5 năm qua, tổ chức Chính Hiệp đã phát huy tốt vai trò điều phối, tập hợp sức mạnh, tham mưu chính sách, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển một cách khoa học, duy trì ổn định, thống nhất đất nước và mở rộng giao lưu đối ngoại. 
Theo ông, công tác Chính Hiệp trong thời gian tới cần tiếp tục giương cao ngọn cờ vĩ đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như đi sâu học tập và quán triệt tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX), tích cực tham mưu xây dựng xã hội hài hòa, thúc đẩy kiện toàn và hoàn thiện cơ chế hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa, sâu sắc hóa hoạt động giao lưu đối ngoại và không ngừng đổi mới công tác Chính Hiệp. 
Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ thẩm định báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Chính Hiệp, báo cáo về đề án kế hoạch công tác, tiến hành thảo luận về báo cáo công tác của Chính phủ, dự thảo sửa đổi Hiến pháp, dự thảo luật giám sát, thẩm định và thông qua Nghị quyết chính trị của Kỳ họp thứ nhất Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Khóa XIII cùng nhiều văn kiện quan trọng khác. 
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu sẽ tiến hành bầu các chức danh trong ban lãnh đạo Chính Hiệp Khóa XIII gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và các ủy viên thường vụ. 
Đây là kỳ họp được đánh giá là hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Trung Quốc bởi các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận, cụ thể hóa những đường lối, chính sách được đề ra tại Đại hội XIX, qua đó từng bước xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại vào giữa thế kỷ 21. 
Theo lịch trình, kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính Hiệp Khóa XIII sẽ kéo dài 13 ngày và bế mạc vào sáng 15-3 tới.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.