Việt Nam dẫn độ đối tượng bị truy nã quốc tế cho Bulgaria

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Milen Ivanov Davranski (43 tuổi, quốc tịch Bulgaria) là trường hợp đầu tiên bị dẫn độ theo quy định tại Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự năm 1986 giữa Việt Nam và Cộng hòa Bulgaria. 
Cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam bàn giao đối tượng Milen Ivanov Davranski cho cơ quan chức năng của Bulgaria. Nguồn: Bộ Công an
Cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam bàn giao đối tượng Milen Ivanov Davranski cho cơ quan chức năng của Bulgaria. Nguồn: Bộ Công an
Ngày 31-1, Bộ Công an cho biết, vào đêm 30-1, tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức bàn giao đối tượng bị yêu cầu dẫn độ Milen Ivanov Davranski cho cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Bulgaria theo Quyết định giải quyết yêu cầu dẫn độ số 01/2017/DĐHS-QĐ ngày 28-12-2017 và Quyết định thi hành Quyết định về việc dẫn độ số 01/2018/QĐ-CA ngày 29-1-2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An.
Đáng chú ý, đây là trường hợp dẫn độ cho nước ngoài đầu tiên kể từ thời điểm Bộ Công an chính thức được quy định là Cơ quan Trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018). Đồng thời cũng là trường hợp đầu tiên bị dẫn độ theo quy định tại Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự năm 1986, giữa Việt Nam và Cộng hòa Bulgaria.
Việc dẫn độ thành công trường hợp này đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bulgaria, góp phần tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.
Đối tượng Milen Ivanov Davranski bị Bộ Tư pháp Cộng hòa Bulgaria yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, buôn bán chất ma túy ở mức độ nghiêm trọng và thành lập, cầm đầu nhóm tội phạm có tổ chức theo quy định của Bộ Luật hình sự Cộng hòa Bulgaria, bị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế.
Trước đó, đối tượng Milen Ivanov Davranski đã bị Tòa án nhân dân TPHCM xét xử và kết án 3 năm tù giam về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 226b Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đến ngày 7-9-2017, Milen Ivanov Davranski đã chấp hành xong hình phạt tù nói trên.
Minh Khang (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.