Áo tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU về nhập cư vào tháng 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Áo đã nhiều lần lên tiếng phản đối cơ chế phân bổ hạn ngạch của EU và cho rằng cơ chế này không mang lại hiệu quả.

 Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: Polotico Europe
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: Polotico Europe



Ngày 13-2 Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết Áo sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu về vấn đề người nhập cư vào tháng 9 năm nay khi nước này đảm nhiệm chức vụ chủ tịch luân phiên của khối.

Thủ tướng Sebastian Kurz, người lên nắm quyền vào cuối năm ngoái với chính sách chống người nhập cư, vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn của mình trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tại thủ đô Vienna của Áo ngày 13-2. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, vị thủ tướng 32 tuổi cho biết vấn đề người nhập cư sẽ là chủ đề nóng được thảo luận tại một hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm nay.

“Vấn đề an ninh và chống nhập cư bất hợp pháp sẽ là một trong những ưu tiên khi Áo là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu. Vì vậy chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 20/9, tới tập trung vào chống nhập cư bất hợp pháp. Đây là những gì chúng tôi đã đạt được trong cuộc gặp hôm nay, cũng như thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị này”, Thủ tướng Sebastian Kurz nói.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng ông và Thủ tướng Sebastian Kurz đã thảo luận nhiều lần về việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp và cả hai đều có chung quan điểm. “Nhập cư sẽ vẫn là thách thức trong nhiều năm tới, và đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm ra giải pháp để đảm bảo rằng EU cùng với các quốc gia khác có thể kiểm soát dòng người nhập cư trong tương lai một cách hiệu quả và không gây chia rẽ thêm cho khối. Để làm điều đó có thể rất cần tới sự thỏa hiệp của các bên”.

Mặc dù vậy, ông Tusk cũng kêu gọi chấm dứt những quan điểm tiêu cực xung quanh việc thực hiện cơ chế phân bổ hạn ngạch, bởi theo ông chúng chỉ làm thổi bùng lên ngọn lửa về chủ nghĩa dân túy và gây chia rẽ châu Âu.

Thủ tướng Áo đã nhiều lần lên tiếng phản đối cơ chế phân bổ hạn ngạch của EU và cho rằng cơ chế này không mang lại hiệu quả. Trong chuyến thăm Áo của Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào tháng trước, cả hai thủ tướng cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại người nhập cư trái phép.  

Bulgaria đang giữ vai trò là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu tới hết tháng 6 này. Các nhà phân tích lo ngại nếu EU không đạt được một thỏa thuận về cải cách qui chế tị nạn vào tháng 6 như dự kiến, vấn đề sẽ được chuyển sang nửa cuối năm khi Áo thay thế Bulgaria đảm nhiệm chức vụ này, và khi đó với quan điểm cứng rắn của Áo, tranh cãi có thể sẽ còn kéo dài thêm.

Hữu Bình (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.