Tổng thống Romania chỉ định Thủ tướng lâm thời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ trưởng Quốc phòng Mihai Fifor được Tổng thống chỉ định làm Thủ tướng lâm thời sau khi ông Mihai Tudose bị buộc phải từ chức.
Bộ trưởng Quốc phòng Mihai Fifor (trong ảnh) được chỉ định làm Thủ tướng lâm thời Romania. Ảnh: Inquam/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Mihai Fifor (trong ảnh) được chỉ định làm Thủ tướng lâm thời Romania. Ảnh: Inquam/TTXVN
Ngày 16-1, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Mihai Fifor làm Thủ tướng lâm thời sau khi ông Mihai Tudose bị buộc phải từ chức trước đó một ngày.
Tổng thống Iohannis nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh thành lập chính phủ mới nhằm tránh để đất nước rơi vào tình trạng bất ổn chính trị, gây tổn hại cho nền kinh tế. Ông Iohannis cho biết những cuộc tham vấn với các chính đảng về việc thành lập chính phủ mới sẽ bắt đầu ngày 17-1. 
Cùng ngày, Đảng Xã hội dân chủ PSD – Đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền tại Romania, đã đề cử bà Viorica Dancila cho chức vụ Thủ tướng. Bà Viorica Dancila là thành viên cấp cao của SDP từ năm 1996 và là thành viên của Nghị viện Châu Âu từ năm 2009. Bà có quan hệ khá tốt với Liên minh Châu Âu.
Các nhà phân tích cho rằng việc SDP giới thiệu bà Dancila giữ chức Thủ tướng là dấu hiệu cho thấy quốc gia nghèo nhất EU này muốn cải thiện quan hệ với Ủy ban Châu Âu sau khi mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt vì những chỉ trích của phương Tây đối với Romania liên quan đến việc cải cách ngành tư pháp.
Các nước phương Tây cho rằng kế hoạch cải cách ngành tư pháp sẽ hạn chế tính độc lập của ngành tư pháp và làm suy yếu nỗ lực chống tham nhũng của nước này. Bà Viorica Dancila phải được Quốc hội thông qua và Tổng thống Iohannis phê chuẩn. 
Trước đó, ngày 15-1, ông Tudose đã buộc phải từ chức sau khi Đảng PSD - Đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền, quyết định chấm dứt sự ủng hộ chính trị đối với ông do mâu thuẫn giữa Chủ tịch đảng PSD Liviu Dragnea và ông Tudose thời gian gần đây. Mâu thuẫn giữa hai nhà lãnh đạo này lên đến đỉnh điểm khi ông Tudose yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Carmen Dan, một đồng minh thân cận của Chủ tịch đảng PSD, từ chức.
Văn Huy (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.