Kỳ vọng lớn tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi, Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một trong những mục tiêu chính mà hội nghị hướng tới là nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về tiến trình cải cách hiến pháp tại Syria.
 Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình hình Syria Staffan de Mistura đã có mặt tại Sochi để tham dự Đại hội Đối thoại dân tộc Syria. Ảnh: Sputnik.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình hình Syria Staffan de Mistura đã có mặt tại Sochi để tham dự Đại hội Đối thoại dân tộc Syria. Ảnh: Sputnik.
Đại hội Đối thoại dân tộc Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29-30/1 tại thành phố Sochi của Nga. Đây được xem là một trong những cơ hội nhằm đạt một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 8 năm qua tại Syria. 
Hãng tin Tass của Nga dẫn lời các nhà tổ chức Nga cho biết, để đảm bảo cho sự thành công hội nghị, Nga đã mời 1.600 đại biểu đại diện cho các thành phần trong xã hội Syria, kể cả lực lượng người Kurd tại Syria tới Đại hội Đối thoại dân tộc tại Sochi. Một trong những mục tiêu chính mà hội nghị hướng tới là nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về tiến trình cải cách hiến pháp và việc tổ chức các cuộc bầu cử do Liên Hợp Quốc giám sát ở Syria. Các cường quốc có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế cũng được mời tham dự với vai trò quan sát viên nhằm đảm bảo cho hội nghị diễn ra một cách minh bạch.
Mặc dù trước đó lực lượng đối lập và Chính quyền tự trị người Kurd tại Syria, đại diện Liên Hợp Quốc đều thông báo không tham gia hội nghị Sochi hoặc chưa biết có tham gia hay không song đến phút chót, các theo thông tin từ phía Nga, tình hình đã có sự biến chuyển. Những phái đoàn đầu tiên của lực lượng đối lập Syria hôm 29-1 cũng đã bắt đầu có mặt tại Sochi. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình hình Syria Staffan de Mistura đã đến đây để chuẩn bị tham dự hội nghị.
Phát biểu với báo chí trước khi lên đường đến Sochi, Đặc phái viên Staffan de Mistura thừa nhận cho đến nay các vòng đàm phán vẫn thiếu tiến triển để tìm ra một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 8 ở Syria. Ông cũng chia sẻ sự thất vọng với hàng triệu người dân Syria về việc chưa thể tìm ra một giải pháp chính trị trong suốt những năm qua.
“Tôi quan ngại về tình hình trên thực địa ở Syria trên tất cả phương diện chính trị, an ninh, nhân đạo và quyền con người. Điều quan trọng là phải chấm dứt bạo lục, khôi phục hoàn toàn chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất và độc lập cho Syria. Điều quan trọng ở đây là thiện chí chính trị của các bên liên quan.  Đã đến lúc đối thoại và đàm phán chính trị phải mang lại lợi ích cho tất cả người dân Syria”, ông Mistura nói.
Song song với các cuộc hòa đàm Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, Thụy Sĩ, hội nghị tại Sochi được xem là một nỗ lực mới do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ nhằm tìm ra giải pháp thực sự hóa giải cuộc xung đột tại Syria.
Theo đánh giá của giới phân tích, các vòng hòa đàm do Liên Hợp Quốc bảo trợ trước đó, thường diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ được xem là đạt ít tiến triển. Trong khi đó, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tổ chức 8 cuộc đàm phán về Syria tại Astana (Kazakhstan) trong năm 2017 và đã đạt nhiều kết quả khả quan, như nhất trí về các vùng “giảm xung đột” ở miền Tây Syria, nơi cả 3 nước này có ảnh hưởng khá lớn.
Bên cạnh đó, hội nghị diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn liên tiếp giành được chiến thắng trên thực địa và giải phóng nhiều khu vực của Syria từ tay các nhóm khủng bố và phiến quân. Đây được xem là những lợi thế tạo tiền đề cho sự tiến triển của hội nghị. Ông Sarkis Kassargian, một nhà phân tích chính trị Syria nhận xét: “Tại hội nghị đầu tiên diễn ra ở Astana, chẳng ai tin là hội nghị sẽ đi đến được một thỏa thuận nào. Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại.”
Theo thống kê, cuộc xung đột kéo dài gần 8 năm qua ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 340.000 người, buộc 7 triệu người phải đi sơ tán ở trong nước và 5,3 triệu người di tản sang nhiều quốc gia khác.
Hồng Nhung (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.