Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhân viên liên bang của Mỹ ngày 23-1 làm việc trở lại sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu chấm dứt chuỗi 3 ngày đóng cửa của Chính phủ.

Theo New York Times, việc mở cửa trở lại Chính phủ liên bang ở Mỹ diễn ra trong bối cảnh các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ chịu áp lực phải thông qua dự luật chi tiêu tạm thời để cấp ngân sách cho các hoạt động của Chính phủ mà chưa thể giải quyết cùng lúc số phận của những người nhập cư không giấy tờ trẻ tuổi.

 

Ngày 22-1, dự luật chi tiêu tạm thời đã được thông qua tại Thượng viện Mỹ với tỉ lệ 81 nghị sỹ đồng ý và 18 người phản đối. Tại Hạ viện, dự luật được thông qua với tỉ lệ phiếu bầu là 266-150. 3/4 nghị sỹ đảng Dân chủ phản đối dự luật.

Ngay sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua, Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật thành luật và các hoạt động của Chính phủ Mỹ đã trở lại bình thường trong ngày 23/1. Cùng với việc chấm dứt thế giằng co tại Quốc hội Mỹ, giúp hàng trăm nghìn nhân viên liên bang đã buộc phải nghỉ việc được đi làm trở lại, đạo luật trên cũng đã gia hạn việc cấp ngân sách cho Chương trình bảo hiểm y tế trẻ em thêm 6 năm. Gần 9 triệu trẻ em tại Mỹ là đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm này.

Tuy nhiên, phần chính của thỏa thuận mà đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đạt được để phá thế bế tắc trong Quốc hội Mỹ - chính là cam kết tạo cho phép tiến hành một cuộc bỏ phiếu về vấn đề nhập cư trong vài tuần tới được lãnh đạo phe đa số tại Thương viện Mitch McConnell đưa ra – cũng đã đặt nền móng cho một trận chiến tại Quốc hội Mỹ về số phận của những người nhập cư được đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn là trẻ em và được gọi là Dreamers trong những ngày tới.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết ông hy vọng đảng Cộng hòa sẽ giữ đúng cam kết giải quyết những lo ngại của đảng Dân chủ về Chương trình Hoãn trục xuất những người nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ (DACA). “Nếu ông ấy không giữ lời, ông ấy sẽ làm mất niềm tin của không chỉ các thượng nghị sỹ Dân chủ mà còn của cả các thành viên trong đảng của chính ông ấy”, ông Schumer nói. Chương trình DACA bảo vệ những Dreamers khỏi bị trục xuất hết hạn vào ngày 5/3, đẩy số phận của khoảng 700.000 “Dreamers” hiện ở tình trạng vô định.

Tuy nhiên, các nhà làm luật ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ vẫn thể hiện quan điểm khác nhau về cách giải quyết số phận của những người này. Tất cả các bên cũng cho rằng ông Trump sẽ phải can dự vào việc giải quyết tranh chấp về người nhập cư. Song, đến nay, ý đồ của ông Trump cũng vẫn rất khó đoán định. “Chiến thắng lớn cho đảng Cộng hòa khi đảng Dân chủ nhượng bộ về đóng cửa Chính phủ. Giờ đây, tôi muốn có một chiến thắng lớn cho tất cả mọi người, cả đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa và cả DACA và đặc biệt là quân đội và an ninh biên giới của chúng ta. Hẹn gặp các vị tại bàn đàm phán”, ông Trump phát biểu sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, đề cập đến những người nhập cư Dreamers.

Theo AFP, dù Chính phủ Mỹ đã mở được cửa trở lại sau 3 ngày dừng hoạt động, nhưng với việc tranh cãi cơ bản về người nhập cư và việc chi tiền cho bức tường biên giới của ông Trump vẫn chưa được giải quyết, đảng Dân chủ và Cộng hòa rất có thể lại lặp lại tình thế của những ngày qua vào ngày 9-2 tới.

Minh Ngọc/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.