Việt Nam - Campuchia trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 14-12, tại thành phố Cần Thơ, Ban Tôn giáo Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phối hợp với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo Việt Nam - Campuchia.
 

Bà Touch Sarom, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia tặng quà lưu niệm cho Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.
Bà Touch Sarom, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia tặng quà lưu niệm cho Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.

Hội nghị diễn ra trong 1 tuần, từ ngày 13 đến ngày 20-12, với sự tham gia của 30 đại biểu làm công tác quản lý tôn giáo ở các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho biết đây là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo của mỗi nước, qua đó nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực tôn giáo, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định xã hội, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh ở hai quốc gia.

Ông Vũ Chiến Thắng cũng cho biết, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để chủ động, tích cực thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tôn giáo, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước Việt Nam và Campuchia.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên trao đổi về các chuyên đề do Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam triển khai có hiệu quả, giúp Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia thực hiện các công tác đảm bảo đoàn kết các tôn giáo, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị của hai nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị trong khu vực.

Các báo cáo viên có kinh nghiệm của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam trình bày các chuyên đề về các tôn giáo, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo mà phía bạn quan tâm. Nội dung đi sâu vào những kinh nghiệm quản lý Nhà nước để các tôn giáo hoạt động, đồng hành cùng dân tộc, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, các đại biểu sẽ tham quan thực tế một số cơ sở tôn giáo và danh lam thắng cảnh tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng để hiểu biết nhiều hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.