Kim cương 'hòa bình' bán giá 6,5 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới mới đây đã được bán với giá 6,5 triệu USD.
Viên kim cương “hòa bình”
Viên kim cương “hòa bình”
Theo CNN, lý do khiến viên kim cương này được gọi là kim cương “hòa bình” vì phần lớn số tiền thu được sẽ dùng để giúp ngôi làng Koryardu ở Sierra Leone, một quốc gia nằm ở Tây Phi, nơi viên kim cương được tìm thấy.
Trong những thập niên qua, số tiền từ việc buôn bán bất hợp pháp kim cương thường được sử dụng để tài trợ cho các cuộc nội chiến và xung đột tại các quốc gia châu Phi. Tuy nhiên, thay vì bán viên kim cương hòa bình cho các kẻ buôn lậu, dân làng Koryardu đã tìm cách thu hút sự chú ý của chính phủ Sierra Leone để tổ chức một cuộc bán đấu giá. Laurence Graff, một trong những nhà kinh doanh trang sức lớn nhất thế giới, đã thắng thầu trong phiên đấu giá tại New York hôm 4-12.
Mặc dù 6,5 triệu USD không phải là số tiền nhỏ, nhưng mức giá này vẫn không đạt được kỳ vọng của chính phủ Sierra Leone. Tháng 5.2017, chính phủ nước này từ chối mức giá 7,8 triệu USD trong một buổi đấu giá tại Siera Leone, nói rằng viên kim cương nặng 709 carat có thể đạt “mức giá hợp lý hơn” ở những nơi khác.
Theo tổ chức trang sức Rapaport, kim cương hòa bình là viên kim cương lớn thứ ba được tìm thấy trong lịch sử quốc gia Tây Phi và là viên kim cương lớn thứ 14 trên thế giới. “Trong quá khứ các viên kim cương có kích thước tương tự đã được bán với giá cao hơn gấp 10 lần. Ví dụ, viên kim cương “Chòm sao” 813 carat đã thu về 63 triệu USD hồi năm ngoái”, Tobias Kormind, giám đốc điều hành của 77Diamonds.com, cho biết.
Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao kim cương hòa bình lại không thể có giá cao hơn? Ông Kormind đã trả lời câu hỏi này của CNN qua email rằng, kim cương hòa bình là “một viên đá rất phức tạp và nó có thể không hấp dẫn như kích thước bên ngoài mà mọi người thấy. Thay vì là khối kim cương thô duy nhất có chất lượng cao, viên kim cương này đã được xử lý và kích thước của nó bị biến đổi thông qua quá trình cắt và đánh bóng. Điều này khiến giá trị giảm đi đáng kể”, ông Kormind giải thích.
Song, dù khá thất vọng về số tiền từ đợt bán đấu giá, nhưng kim cương hòa bình vẫn là một ví dụ tích cực về kết quả thu được nếu các viên đá quý được bán thông qua những kênh chính thức, hợp pháp. Đầu năm nay, Tổng thống Sierra Leone, ông Ernest Koroma, nói ông muốn “cảm ơn lãnh đạo địa phương và người dân vì đã không buôn lậu viên kim cương này ra khỏi đất nước”.
Theo Rapaport, hơn một nửa số tiền từ việc bán viên kim cương sẽ được chuyển vào quỹ chính phủ để cải thiện “cơ sở hạ tầng cho thợ mỏ và những cộng đồng đang phải chịu cảnh không có nước sạch, điện, cơ sở y tế, trường học và đường sá”. Khoảng một phần tư sẽ được chuyển cho những người đã tìm thấy viên kim cương, phần còn lại được sử dụng cho Quỹ Phát triển Cộng đồng Khu vực Kim cương của chính phủ.
Phương Anh (Thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.