Huyền thoại bóng đá George Weah trở thành Tổng thống Liberia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Danh thủ bóng đá thế giới George Weah đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Liberia sau khi vượt qua đối thủ Joseph Boakai. 
Danh thủ George Weah chính thức trở thành Tổng thống Liberia
Danh thủ George Weah chính thức trở thành Tổng thống Liberia
Trước đó, Weah đứng đầu trong cuộc bầu cử vòng đầu tiên hồi tháng 10 nhưng không có được số phiếu vượt 50% để đủ điều kiện cần thiết trở thành Tổng thống Liberia. Cuộc thăm dò dư luận sau đó đã bị hoãn lại 2 lần do xảy ra nhiều tranh cãi về quy trình bỏ phiếu ở vòng đầu tiên.
Tuy nhiên, ở vòng bỏ phiếu thứ 2 vào ngày 27-12 (giờ địa phương), cựu tiền đạo nổi tiếng của CLB Milan đã giành chiến thắng trước đối thủ của mình là Joseph Boakai (73 tuổi), người giữ chức Phó tổng thống Liberia khá lâu năm.
Trước khi ra tranh cử, Weah (người từng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1995) là Thượng nghị sĩ của Montserrado County. Theo nguồn tin của báo giới châu Phi, danh thủ 51 tuổi đánh bại đối thủ Boakai sau khi giành được phiếu bầu của 12/15 quận, hạt ở đất nước Tây Phi. Với chiến thắng này, cựu chân sút huyền thoại của bóng đá thế giới sẽ kế nhiệm Ellen Johnson Sirleaf, người từng đoạt giải Nobel hòa bình và là nữ Tổng thống đầu tiên của Liberia.
Bà Sirleaf chính là người đã đánh bại Weah khi danh thủ này lần đầu ứng cử chạy đua vào ghế Tổng thống Liberia vào năm 2005. Sau khi trở thành vị Tổng thống thứ 25 của Liberia, Weah đã gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ ông thông qua tài khoản Twitter đồng thời tuyên bố sẽ có kế hoạch giải phóng đất nước khỏi chiến tranh, chống lại nghèo đói và nạn tham nhũng.
Tài năng trên sân cỏ trong quá khứ cuối cùng đã giúp danh thủ Weah (trái) có được thành công trong con đường chính trị
Tài năng trên sân cỏ trong quá khứ cuối cùng đã giúp danh thủ Weah (trái) có được thành công trong con đường chính trị
Chiến thắng của Weah không quá bất ngờ khi ông được xem là người nổi tiếng nhất đất nước nhờ tài năng chói sáng trên sân cỏ trong quá khứ. Trong sự nghiệp “quần đùi áo số”, cựu tiền đạo Weah nổi danh trong màu áo của AC Milan, Paris Saint-Germain, AS Monaco và Chelsea và từng đoạt chức vô địch Pháp, 2 lần đăng quang Serie A, FA Cup (Anh) cùng hàng tá giải thưởng cá nhân danh giá.
Với tài năng của mình, Weah vinh dự được xếp trong top 100 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Điều này đã giúp ông nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân Liberia, đặc biệt là các thanh niên lứa tuổi từ 18 đến 22.
Tây Nguyên (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.