Hội nghị Bộ trưởng WTO không đạt đột phá trong đàm phán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13-12, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lần thứ 11 đã bế mạc tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Tuy nhiên, sau bốn ngày họp, hội nghị đã không thể ra tuyên bố chung do không có tiến triển nào trong đàm phán giữa 164 thành viên của tổ chức này.

 

Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo (phải) tại phiên khai mạc Hội nghị.
Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo (phải) tại phiên khai mạc Hội nghị.

Phát biểu với báo giới sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký WTO Roberto Azevedo bày tỏ thất vọng về kết quả hội nghị, đồng thời chỉ trích lập trường cứng rắn theo xu hướng bảo hộ mậu dịch của Mỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định đã có một vài tiến triển trong quá trình đối thoại và công việc sẽ tiếp tục được triển khai.

Nhà lãnh đạo WTO đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất là việc các nước vẫn khẳng định cam kết tiếp tục đàm phán cũng như ủng hộ hệ thống thương mại đa phương.

Đề cập tới những đàm phán trong lĩnh vực nông nghiệp - một trong những chủ đề quan trọng của hội nghị, Tổng Giám đốc Azevedo cho biết đã không đạt được bất cứ kết quả nào mặc dù quan điểm giữa các nước thành viên đã xích lại gần nhau hơn. 20 đề xuất liên quan đến hạn chế hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất cũng như trợ cấp của chính phủ để mua "cổ phiếu," tiếp cận thị trường, hạn chế xuất khẩu, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động-thực vật đã được đưa ra tại hội nghị. Ông kêu gọi các quốc gia cần mềm dẻo và linh hoạt hơn trong đối thoại để tháo gỡ những bế tắc.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng WTO, tuyên bố các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh phức tạp, khi thương mại thế giới đang đứng ở “ngã ba đường," với những quan điểm “rất khác nhau." Theo bà Malcorra, kết quả quan trọng nhất tại hội nghị lần này là những tiến bộ trong đàm phán về trợ cấp nghề cá bị đình trệ suốt 15 năm qua.

Bà cũng cho biết rất nhiều chủ đề quan trọng liên quan tới sự phát triển của WTO trong thế kỷ 21, sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương mại điện tử, đầu tư và bình đẳng giới đã được thảo luận tại hội nghị.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng WTO, được tổ chức 2 năm/lần, diễn ra tại khu vực Nam Mỹ. Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 4.000 đại biểu từ 164 quốc gia thành viên.

Trong bốn ngày, gần 180 bộ trưởng các nước thành viên WTO tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận về năm chủ đề trọng tâm, gồm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, trợ cấp ngư nghiệp, thương mại điện tử và thuế các mặt hàng công nghiệp. Hội nghị cũng thảo luận về những lĩnh vực như hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút đầu tư, thúc đẩy trao đổi thương mại, bảo vệ môi trường...

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu tham dự hội nghị. Tại hội nghị, Thứ trưởng đã khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa biên, đồng thời đánh giá cao vai trò của WTO. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh bày tỏ Việt Nam sẵn sàng nỗ lực cùng với các thành viên khác xử lý các vấn đề của WTO.

Ông cho biết tại Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức mới đây tại Đà Nẵng, Việt Nam đã đóng góp vào việc đưa ra Tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC ủng hộ hợp tác để cải thiện hoạt động của WTO, bao gồm các cơ chế đàm phán, giám sát và giải quyết tranh chấp, nhằm xử lý một cách phù hợp các thách thức mà hệ thống đang phải đối mặt, đem lại lợi ích cho mọi người dân và doanh nghiệp.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.