Hàn Quốc, Mỹ gia tăng trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử tên lửa Hwasong-15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cuộc điện đàm ngày 30-11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí sẽ tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ và áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm buộc Bình Nhưỡng phải bước vào bàn đàm phán.
 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ trong ngày 30-11.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ trong ngày 30-11.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ trong ngày 30-11, một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo (ICBM) Hwasong-15 hướng về biển Nhật Bản. Đây là cuộc điện đàm lần thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh chưa từng có của Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Tổng thống Moon cũng đánh giá cao về sức mạnh của tên lửa Hwasong-15, tuy nhiên không chắc chắn loại tên lửa đó đạt đến mức công nghệ cao như Triều Tiên tuyên bố.

“Tên lửa phóng đi ngày hôm qua chắc chắn là loại tên lửa tiên tiến nhất về mọi mặt từ trước tới nay, nhưng không chắc liệu Triều Tiên có đảm bảo công nghệ để phát triển thành tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân hay không”, Tổng thống Moon nói.

Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh thêm rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của Seoul và Washington hiện nay là tìm mọi cách chăn chặn việc Triều Tiên phát triển công nghệ hạt nhân, tên lửa và buộc từ bỏ hoàn toàn.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ luôn ủng hộ việc nâng cao khả năng phòng thủ của Hàn Quốc và nhắc lại cam kết rằng Washington sẽ luôn bảo vệ Hàn Quốc.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các bước tiếp theo trong việc đối phó với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm gây áp lực tối đa đối với Bình Nhưỡng.

Ông Park Soo-hyun, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ duy trì lập trường cơ bản trong việc áp dụng các lệnh trừng phạt và gây áp lực đối với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng tự nguyện từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Trước đó, ngày 29-11, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Mỹ tuyên bố Triều Tiên sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu Bình Nhưỡng không xem xét lại các hoạt động về tên lửa và hạt nhân khiến chiến tranh nổ ra.

Nguyễn Phương/KTĐT

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.