Indonesia được bầu vào Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên tại Jakarta, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, tại kỳ họp lần thứ 39 của Đại hội đồng UNESCO ở Paris (Pháp) ngày 8-11, Indonesia đã được bầu là Ủy viên Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021 với 160 phiếu bầu, cao thứ ba trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương.
 

 

Cùng với Indonesia, trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương được bầu lần này còn có 5 nước khác gồm: Nhật Bản (166 phiếu), Ấn Độ (162), Philippines (157), Trung Quốc (155) và Bangladesh (144).

Đại sứ Indonesia tại UNESCO, tiến sỹ Hotmangaradja Pandjaitan cho biết kết quả này có ý nghĩa quan trọng, tạo ra một không gian chiến lược cho Indonesia và mang lại lợi ích quốc gia, tạo điều kiện để Indonesia có cơ hội thể hiện hơn trách nhiệm trong tham gia việc ra quyết định của UNESCO.

Điều này cũng phù hợp với mức độ quan tâm của Indonesia đối với các lĩnh vực của UNESCO, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

Tiến sỹ Pandjaitan nhấn mạnh với vai trò Ủy viên Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ kỳ 2017-2021, Indonesia có thể đóng góp một cách chiến lược cho tiến trình thiết lập tiêu chuẩn của cơ quan này, mang đến cơ hội để Indonesia đóng góp vào chương trình nghị sự, xem xét các lợi ích to lớn trong phạm vi hoạt động của UNESCO, đặc biệt liên quan đến giáo dục và văn hóa.

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, việc được bầu là Ủy viên Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021 là một thành công của Indonesia nhờ các thành tựu ngoại giao và những đóng góp trong suốt quá trình gia nhập UNESCO.

Indonesia đã đóng góp các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng cho UNESCO và đã là thành viên tích cực của Uỷ ban Di sản Thế giới (WHC) giai đoạn 2015-2019 với nhiệm vụ bảo tồn di sản thế giới.

UNESCO đã ghi nhận Indonesia có đóng góp lớn cho việc quảng bá và bảo tồn di sản thế giới và công nhận những di sản thế giới tại Indonesia như: Đền Keris, Batik, Angklung, Noken, Borobudur, Prambanan. Những điệu nhảy truyền thống Saman và Bali được công nhận là các di sản thế giới phi vật thể.

Hội đồng chấp hành UNESCO có 58 thành viên với nhiệm kỳ 4 năm. Hội đồng là cơ quan thay mặt Đại hội đồng UNESCO trong thời gian giữa hai kỳ họp, giám sát việc thực hiện chương trình hoạt động và quản lý ngân sách, duy trì quan hệ với Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác thuộc Liên hợp quốc, lập chương trình nghị sự và chuẩn bị cho Đại hội đồng, đề nghị kết nạp thành viên mới, giới thiệu người ứng cử vào chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời bầu Tổng Giám đốc...

Các ủy viên Hội đồng chấp hành có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược và xây dựng chương trình hành động của UNESCO.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.