Hội nghị quốc tế về chống IS tại Jordan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cộng đồng quốc tế cần tăng cường phối hợp hành động trong cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là đối phó với các nguy cơ từ tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và lực lượng Boko Haram.
 

Quốc vương Jordan Abdullah II khẳng định IS và Boko Haram thực sự là những
Quốc vương Jordan Abdullah II khẳng định IS và Boko Haram thực sự là những "vấn đề mang tính toàn cầu".

Phát biểu ngày 13-11 tại cuộc gặp Tổng thống Guinea Alpha Conde ở thủ đô Amman, Quốc vương Jordan Abdullah II nhấn mạnh các nước phải hợp tác cùng nhau chặt chẽ hơn nữa để đối phó với các nguy cơ đe dọa khu vực và thế hệ trẻ. Nhà lãnh đạo Jordan khẳng định IS và Boko Haram thực sự là những "vấn đề mang tính toàn cầu".

Cuộc gặp trên diễn ra bên lề hội nghị quốc tế về chống chủ nghĩa khủng bố tại Amman. Sự kiện do Chính phủ Jordan phối hợp với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Đức đồng chủ trì, thu hút sự tham gia của 100 đại biểu đến từ 32 quốc gia và các tổ chức trên thế giới.

Tại đây, giới chức Jordan khẳng định nước này cam kết đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố, được coi là hiểm họa đe dọa an ninh và mọi giá trị của thế giới.

Với việc lần thứ hai đăng cai hội nghị này trong năm nay, Jordan đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới thế giới rằng nước này cam kết chống IS và đóng góp vào thành công tại các khu vực được giải phóng khỏi tay các phần tử khủng bố.

Giới chức Amman nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của giành chiến thắng trên thực địa, từ đó tác động tới các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cùng các nỗ lực tái thiết và chính trị. Jordan khẳng định sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Iraq.

Trong một diễn biến khác, liên quan cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố quân đội Mỹ sẽ chống IS đến cùng, ám chỉ về một vai trò lâu dài của Mỹ sau khi liên quân và quân đội chính phủ Syria giành lại nhiều vùng lãnh thổ IS từng chiếm đóng trước đây.

Bộ trưởng Mattis cho biết thêm, mục tiêu dài hạn của quân đội Mỹ là ngăn chặn sự trở lại của IS thế hệ thứ 2 ("ISIS 2.0"). Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực kiến tạo hòa bình lâu dài, đồng thời khuyến khích các lực lượng Mỹ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp ngoại giao tại Syria - quốc gia đã bước sang năm thứ 7 chìm trong nội chiến.

TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.