Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia bị giải thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tòa án tối cao Campuchia ngày 16-11 ra phán quyết giải tán đảng đối lập Cứu nguy dân tộc theo kiến nghị từ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.
 

Cảnh sát siết chặt an ninh trước Tòa án tối cao Campuchia.
Cảnh sát siết chặt an ninh trước Tòa án tối cao Campuchia.

Chánh án Dith Munty thông báo tòa quyết định giải tán đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) và cấm 118 thành viên cấp cao của đảng này, bao gồm các ông Sam Rainsy và Kem Sokha, tham gia chính trị trong vòng 5 năm kể từ hôm qua.

Đại diện cho chính phủ với tư cách nguyên đơn có 4 luật sư, trong khi CNRP không cử đại diện tham dự. Theo ông Dith Munty, việc CNRP vắng mặt là “sự thú tội rõ ràng đối với những gì chính phủ đã cáo buộc đảng này về âm mưu lật đổ”.

Bên cạnh đó, các luật sư đại diện chính phủ trình ra 20 bằng chứng, bao gồm những đoạn phim cho thấy các lãnh đạo CNRP “kích động biểu tình phản đối kết quả bầu cử hồi năm 2013 nhằm lật đổ chính quyền với sự hậu thuẫn của Mỹ và các tổ chức khác”. Đến nay, Mỹ luôn cương quyết phản đối mọi cáo buộc dính líu đến tình hình Campuchia.

Chính phủ kiến nghị Tòa án tối cao giải tán CNRP sau khi chủ tịch đảng Kem Sokha bị bắt hôm 3-9 và truy tố tội phản quốc. Khoảng 20 nghị sĩ đối lập, bao gồm cả Phó chủ tịch CNRP Mu Sochua, đã tháo chạy ra nước ngoài sau khi Thủ tướng Hun Sen cảnh báo sẽ có thêm người bị bắt vì “âm mưu có hệ thống nhằm lật đổ chính phủ”. Kem Sokha được đảng này bầu làm chủ tịch mới hồi tháng 2 sau khi ông Sam Rainsy bất ngờ từ chức. Sam Rainsy hiện sống lưu vong ở Pháp để tránh bị xét xử về tội phỉ báng Thủ tướng Hun Sen. Ngày 15-11, Sam Rainsy bất ngờ tuyên bố hoạt động chính trị trở lại.

Sau phán quyết, CNRP sẽ mất toàn bộ 55 ghế quốc hội và 489 vị trí lãnh đạo chính quyền địa phương. Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình vào chiều qua, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi bình tĩnh và khẳng định cuộc tổng tuyển cử vào năm sau sẽ diễn ra bình thường. Ông cho biết thêm các thành viên CNRP không bị cấm hoạt động chính trị có thể gia nhập đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) hoặc thành lập đảng mới.

Đến tối qua, không xảy ra dấu hiệu bạo động hay biểu tình nào. Trước đó, hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được triển khai phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh tòa án tại thủ đô Phnom Penh từ sáng 16-11, theo AFP. Lâu nay, mỗi khi bước vào các kỳ bầu cử, CNRP thường sử dụng con bài kích động chống lại cộng đồng người Việt ở Campuchia cũng như gây rối về vấn đề biên giới nhằm kéo phiếu.

Minh Quang - Phúc Duy/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.