Triều Tiên cáo buộc Mỹ tuyên chiến: Giai đoạn khẩu chiến nguy hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, những tuyên bố qua lại giữa Mỹ và Triều Tiên có thể làm gia tăng nguy cơ có những tính toán sai lầm.

Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 25-9 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với Triều Tiên và nước này có quyền đưa ra các bước đi đáp trả, trong đó có việc bắn hạ máy bay ném bom chiến lược của Mỹ ngay cả khi chúng không trong không phận của Triều Tiên.

 
Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Yong Ho phát biểu trước báo chí bên ngoài khách sạn U.N Plaza ở New York hôm 25-9 (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Yong Ho phát biểu trước báo chí bên ngoài khách sạn U.N Plaza ở New York hôm 25-9 (Ảnh: AP)



Phát biểu trước các phóng viên tại New York (Mỹ), ông Ri Yong Ho khẳng định: “Tổng thống Mỹ đã có lời tuyên chiến trước. Hiến chương Liên Hợp Quốc qui định rõ các nước thành viên có quyền phòng vệ. Với lời tuyên chiến của ông Trump, tất cả các lựa chọn đều được đặt trên bàn của lãnh đạo tối cao Triều Tiên”.

Trước đó, phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 19-9, Tổng thống  Mỹ Donald Trump tuyên bố, nếu bị đe dọa, Mỹ sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên. Người phát ngôn Nhà Trắng ngày 25/9 phủ nhận những cáo buộc Mỹ tuyên chiến. Không đề cập đến các hành động quân sự, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định những cáo buộc này là vô lý.

“Hoàn toàn vô lí khi một nước này bắn hạ máy bay của một nước khác khi chúng đang bay trên hải phận quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm phi hạt nhân hóa một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua việc gây sức ép ngoại giao và kinh tế mạnh mẽ nhất có thể vào thời điểm này”, người phát ngôn Nhà Trắng nêu rõ.

Những lời tuyên chiến qua lại giữa Mỹ và Triều Tiên khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Trung Quốc cùng ngày bày tỏ lo ngại các cuộc khẩu chiến leo thang giữa hai nước này đang diễn biến quá nguy hiểm và không mang lại lợi ích cho nước nào. Trung Quốc cũng nhấn mạnh giải pháp duy nhất hiện nay đó là các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 25-9 cảnh báo, những tuyên bố qua lại giữa Mỹ và Triều Tiên có thể làm gia tăng nguy cơ có những tính toán sai lầm. Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nhận định, có nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục có các hành động khiêu khích xa hơn.

Phạm Hà (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.