Nam Phi: Hoang mang vụ án ăn thịt người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cư dân làng Shayamoya, tỉnh KwaZulu-Natal – Nam Phi đang sống trong sợ hãi sau khi phát hiện một thi thể không đầu.

Thi thể của cô Zanele Hlatshwayo bị chôn dưới đống đá này. Ảnh: BBC
Thi thể của cô Zanele Hlatshwayo bị chôn dưới đống đá này. Ảnh: BBC



BBC đưa tin ngày 28-8 cho biết nạn nhân được xác định là Zanele Hlatshwayo, 25 tuổi, người mất tích từ tháng 7 vừa qua. Gia đình Hlatshwayo cho rằng cô có thể là nạn nhân của một băng nhóm ăn thịt người. Đến thời điểm hiện tại, 5 người đàn ông đã bị bắt giữ.

Thi thể của Hlatshwayo được phát hiện sau khi một người đàn ông, tự nhận là thầy lang, tự nộp mình cho cảnh sát vào tuần rồi và thừa nhận y đã… chán ăn thịt người.

Ban đầu cảnh sát không tin lời y. Do đó, y đã trưng ra một cánh tay đẫm máu để làm bằng chứng rồi bị bắt ngay sau đó. Y đưa cảnh sát đến căn nhà thuê ở Rensburgdrift, gần khu vực Escourt thuộc tỉnh KwaZulu-Natal..

Các nạn nhân được cho là khách hàng của hắn, những người tin rằng y cùng một số thành viên trong băng nhóm có phép thuật và có thể ban tiền tài, sức mạnh và sự che chở.

Quần áo dính máu của cô Hlatshwayo cũng được tìm thấy tại nhà của thầy lang. Tuy nhiên, hiện cảnh sát vẫn đang chờ kết quả DNA để xác định liệu những gì còn lại có phải là của cô Hlatshwayo hay không.


 

 Căn nhà thuê của
Căn nhà thuê của "thầy lang truyền thống" Mkhonyovu. Ảnh: BBC



BBC dẫn lời ông Philani Magubane, anh trai của một đối tượng bị bắt vì tội đồng lõa, cho biết em trai của ông cùng 3 người đàn ông trẻ thất nghiệp khác bị một thầy lang biệt danh Mkhonyovu dụ dỗ làm việc cho hắn ta.

"Tôi bị sốc khi em trai tôi tin thầy lang. Hắn ta hứa hẹn ban tiền tài cho họ trong khi hắn cũng nghèo như tôi vậy" – Magubane bày tỏ, đồng thời tiết lộ Mkhonyovu thuê nhà của ông.

Bà Phepsile Maseko, đến từ Tổ chức Thầy lang Truyền thống Nam Phi, đã chỉ trích tục ăn thịt người. Bà Maseko khẳng định Mkhonyovu chỉ là một thầy lang giả mạo, lợi dụng lòng tin của mọi người để làm giàu. Cũng theo bà Meseko, những kẻ như Mkhonyovu đã làm ảnh hưởng xấu đến những thầy lang chân chính.

Theo BBC, 5 đối tượng bị bắt giữ đã bị buộc tội tại phiên tòa hôm 28-5 và sẽ tiếp tục hầu tòa vào cuối tháng 9 tới.


 

Bà Phepsile Maseko chỉ trích những thầy lang giả mạo đã gây ảnh hưởng xấu đến những thầy lang chân chính. Ảnh: BBC
Bà Phepsile Maseko chỉ trích những thầy lang giả mạo đã gây ảnh hưởng xấu đến những thầy lang chân chính. Ảnh: BBC


Cao Lực (BBC/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.