Cảnh sát Thái Lan phanh phui tình tiết mới vụ đào thoát của bà Yingluck

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25-9, một ủy ban điều tra của cảnh sát Thái Lan bắt đầu xét xử các đồng nghiệp bị cáo buộc giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trốn khỏi đất nước.
 

Cảnh sát Thái Lan điều tra nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ trốn thoát của bà Yingluck trên chiếc xe Toyota Camry.
Cảnh sát Thái Lan điều tra nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ trốn thoát của bà Yingluck trên chiếc xe Toyota Camry.

Ủy ban do Phó Cảnh sát trưởng khu vực 5 thuộc Sở Cảnh sát Bangkok, đại tá Kiattipong Nala đứng đầu, có nhiệm vụ điều tra các hành vi của cựu Phó Cảnh sát trưởng đơn vị này, đại tá Chaiyarit Anurit, và hai cảnh sát cấp dưới thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Nakhon Pathom, vì cáo buộc liên quan đến vụ đào thoát của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Các nhà phê bình đặt câu hỏi về độ tin cậy của ủy ban điều tra, khi mà người đứng đầu có cùng cấp bậc với nghi phạm. Trong khi đó, một chuyên gia pháp lý giấu tên chỉ ra rằng, những người bị bắt vì cáo buộc giúp bà Yingluck trốn thoát có thể không bị kết tội vi phạm pháp luật, vì vụ đào tẩu và sự giúp sức của họ diễn ra trước khi lệnh truy nã được ban hành hôm 25.8, sau khi bà Yingluck không xuất hiện tại Tòa án Tối cao.

Cùng lúc, một nguồn tin đã tiết lộ thêm chi tiết về 3 nghi phạm cảnh sát sau các cuộc điều tra ban đầu. Đại tá Chaiyarit nói với các điều tra viên rằng, hôm 23.8, ông ta lái một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đến bãi đậu xe của Tesco Lotus ở đường Watcharphon ở Bangkok để chờ bà Yingluck vào 18h20. Năm phút sau, một chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy đến đỗ bên cạnh.

Lúc đó, ông ta không nhìn thấy bà Yingluck có trong xe hay không, và cũng không thể nhớ được biển số chiếc Mercedes.

Sau đó, chiếc Mercedes-Benz đi ra và chạy tới khu nhà ở Chaiyaphruek tại đường Watcharapon, rẽ vào ngõ 23, nơi đại tá Chaiyarit đang đợi trong xe tuần tra của cảnh sát.

Hai phút sau, chiếc Toyota Camry màu xám mang biển kiểm soát Nor Yor 2123 Bangkok xuất hiện ở cùng đường này và dẫn đường - đại tá Chaiyarit cho biết, và thừa nhận lúc đó biết là bà Yingluck ở trong chiếc xe Toyota.

Sau đó ông ta chuyển sang chiếc Toyota Camry khi cả hai xe dừng ở nhà ông ta trong ngõ 38. Khi vào trong xe, ông Chaiyarit thấy bà Yingluck và một nữ thư ký, cả hai đều đeo khăn bịt mặt màu đen, che kín mũi và miệng, và đội mũ tối màu.

Từ đó, ông Chaiyarit lái xe vào đường Ram Intra, rẽ trái vào đường Suwinthawong đi về hướng tỉnh Chachoengsao, sau đó đến tỉnh Sa Kaeo.

Họ đến quận Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo vào khoảng 10 giờ đêm ngày 23-8, đi tiếp đến đường Suwannason cách ga Aranyaprathet khoảng 1km, nơi một chiếc xe tải tối màu đang đợi sẵn - đại tá Chaiyrait cung cấp lời khai.

Một người đàn ông cao khoảng 1m8 đến gần chiếc Toyota để đón bà Yingluck và thư ký lên xe tải. Ông Chaiyrait khai không biết người đàn ông kia là người Thái hay người nước ngoài.

Ông Chaiyarit lái xe đi khoảng 500 mét, đỗ lại và ngủ đến khoảng 2 giờ sáng thì quay về Bangkok vào lúc 6 giờ ngày 24-8, để xe lại ở đó đến ngày 28-8 thì thay biển số mới - Chor Khor 5323 Bangkok - và lái đến giao cho Pornpipat Makboonngam, một nghi phạm cảnh sát khác ở tỉnh Nakhon Pathom.

Vân Anh/laodong

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.