Tổng thống Venezuela muốn gặp ông Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát biểu trước Hội đồng lập hiến vừa mới thành lập, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói ông muốn gặp trực tiếp người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Đài BBC ngày 11-8 cho biết ông Maduro bày tỏ ý định "tổ chức một cuộc trò chuyện riêng" với Tổng thống Donald Trump khi hai người tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại TP. New York-Mỹ vào tháng tới.

"Nếu ông ấy quan tâm đến Venezuela, tôi sẽ ở ngay đây. Ông Donald Trump, đây là bàn tay của tôi" – Tổng thống Maduro phát biểu trước Hội đồng lập hiến trong một bài diễn văn kéo dài 3 tiếng đồng hồ.


 

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: REUTERS



Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Venezuela vẫn không quên duy trì giọng điệu "chống Mỹ", cáo buộc "những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc" âm mưu chống lại chính phủ mình.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ các thế lực nước ngoài. Tôi sẽ thách thức lệnh trừng phạt của Washington tại tòa án Mỹ"-ông Maduro nhấn mạnh. Phát biểu của nhà lãnh đạo Venezuela được phần lớn thành viên Hội đồng lập hiến ủng hộ.

Tổng thống Donald Trump gần đây áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Maduro, cáo buộc ông làm suy yếu nền dân chủ của đất nước. Lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản những người nằm trong "danh sách đen" và cấm người Mỹ làm ăn với họ.

Về Hội đồng lập hiến mới thành lập, ông Maduro cho biết hội đồng này có thẩm quyền đối với tất cả cơ quan chính phủ, bao gồm tổng thống. Ông Maduro tuyên bố hội đồng sẽ thúc đẩy hoà bình bằng cách gắn kết xã hội nhằm viết lại hiến pháp.


 

Người biểu tình ở thủ đô Caracas. Ảnh: REUTERS
Người biểu tình ở thủ đô Caracas. Ảnh: REUTERS



Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng đó là cách để ông Maduro mở rộng quyền lực và loại bỏ phe đối lập. Hôm 10-8, phe đối lập chỉ trích chính phủ sau khi Tòa án tối cao kết án 2 thị trưởng 15 tháng tù giam vì không ngăn cản các cuộc biểu tình chống Caracas.

Hơn 120 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực ở Venezuela hồi tháng 4.

Tình trạng căng thẳng đã lắng xuống trong những tuần gần đây sau khi nhà chức trách đàn áp mạnh tay và người biểu tình thất vọng vì phe đối lập không thể xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, các đợt tấn công mạng vẫn không dừng lại. Một nhóm tin tặc tự xưng là "The Binary Guardians" đã nhận trách nhiệm vụ tấn công làm gián đoạn dịch vụ điện thoại di động của 7 triệu người dùng hôm 10-8.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Venezuela Hugbel Roa cho hay vụ tấn công nhằm vào nhà mạng Movilnet nằm trong đợt tấn công quy mô lớn của tin tặc bắt đầu từ hôm 7-8.

Phạm Nghĩa (BBC/nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.