Nhật Bản, Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh để đối phó với Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhật Bản và Mỹ ngày 17-8 cam kết tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên, đồng thời đảm bảo tăng cường mối quan hệ đồng minh nhằm đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa ngày càng tăng do các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
 

Nhật Bản và Mỹ bắt đầu các cuộc thảo luận an ninh cấp cao tại thủ đô Washington.
Nhật Bản và Mỹ bắt đầu các cuộc thảo luận an ninh cấp cao tại thủ đô Washington.

Thỏa thuận này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc thảo luận an ninh cấp cao "2+2" tại thủ đô Washington của Mỹ.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước đã kêu gọi cộng đồng quốc tế "thực hiện toàn diện và triệt để" các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên nhằm buộc nước này thay đổi con đường của mình.

Tuyên bố cho hay: "Các bộ trưởng cam kết tăng cường năng lực của liên minh nhằm ngăn chặn và đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên".

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục gây sức ép lên Triều Tiên, hợp tác với các nước khác, nhằm buộc Bình Nhưỡng phải có những hành động cụ thể để chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên "một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Trong cuộc họp báo chung sau các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên và cung cấp 500 triệu USD nhằm giúp củng cố an ninh hàng hải tại Đông Á.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Mỹ sẽ triển khai các hành động cụ thể và ngay lập tức nhằm bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu tên lửa đó được phóng về phía bất cứ nước đồng minh nào của Washington.

Tuy nhiên, cùng ngày 17-8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, cho biết Mỹ đã nhất trí rằng sẽ không tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào đối với Triều Tiên nếu không có sự chấp thuận của Seoul.

Đây là cuộc hội đàm "2+2" đầu tiên giữa Mỹ và Nhật Bản kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 11/2016 và cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nước theo cơ chế này kể từ tháng 4-2015.

Cả Tokyo và Washington trước đó đều tìm cách thúc đẩy vòng thảo luận "2+2" trong tháng ​Năm vừa qua, song kế hoạch này chỉ được thông qua sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Italy hồi tháng Năm vừa qua.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.