Mỹ chính thức điều tra thương mại Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-8 đưa tin Mỹ đã chính thức mở một cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này ra lệnh xem xét điều tra.

“Sau khi tham vấn với các bên liên quan và các cơ quan chính phủ khác, tôi quyết định rằng những vấn đề cấp bách này cần được điều tra toàn diện. Tôi đã thông báo cho Tổng thống rằng hôm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc điều tra theo Điều 301 của đạo luật thương mại ban hành năm 1974” - Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, nhà đàm phán về thương mại hàng đầu của nước này, cho biết trong thông cáo ngày 18-8 (giờ Mỹ).

 

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Như vậy, cuộc điều tra này là biện pháp trực tiếp đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại các chính sách thương mại của Trung Quốc mà Nhà Trắng và các nhóm thương mại Mỹ cáo buộc là gây tổn hại cho nền công nghiệp Mỹ. Theo RT, động thái này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh về kinh tế.

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump liên tục chỉ trích các hành vi thương mại của Trung Quốc nhưng chưa đưa ra hành động nào mạnh tay cho đến tuần này.

Cuộc điều tra được bắt đầu sau khi ông Trump ký một bản ghi nhớ điều tra thương mại Trung Quốc hôm 14-8. Theo đó, Tổng thống Trump cho ông Lighthizer khoảng thời gian một năm để xem xét các chính sách thương mại của Trung Quốc và xác định liệu một cuộc điều tra có cần thiết hay không.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ tương lai của nền công nghiệp Mỹ. Hàng triệu công việc cho các thế hệ hiện tại và tương lai của nước Mỹ có khả năng bị đe dọa” – ông Lighthizer nói trước đó.

Chính quyền ông Trump ước tính việc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ có thể gây thiệt hại cho Mỹ 600 tỉ USD mỗi năm. Ngay trước khi rời Nhà Trắng, cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon nói rằng Mỹ nên “tập trung hết mức” vào một “cuộc chiến tranh kinh tế với Trung Quốc”.

Phản pháo lại ông Bannon, Trung Quốc hôm 17-8 nói rằng quan hệ thương mại Mỹ-Trung hiện “mang lợi cho nhau”. “Một cuộc chiến thương mại sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào vì nó sẽ không tạo ra người chiến thắng” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói.

Ông Bannon cho biết Điều 301 sẽ giúp điều tra “hành vi áp bức của Trung Quốc nhằm bắt chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn Mỹ đang làm ăn ở Trung Quốc, cùng các than phiền về việc Trung Quốc bán phá giá thép và nhôm”.

Bảo Anh/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.