Lao xe, rơi trực thăng trong bạo động, hàng chục người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13-8 dẫn nguồn cảnh sát cho biết 1 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương sau khi một chiếc xe hơi lao vào đám đông phản đối cuộc biểu tình của phe cực hữu ở TP Charlottesville, bang Virginia - Mỹ hôm 12-8.
 

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát tại hiện trường.
Lực lượng cứu hộ và cảnh sát tại hiện trường.

Ngay sau vụ lao xe, một chiếc trực thăng của cảnh sát bang Virginia, vốn đang trợ giúp giới chức trách trong cuộc biểu tình, đã rơi bên ngoài TP Charlottesville khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, gồm phi công và một binh sĩ.

Cảnh sát trưởng TP Charlottesville cho biết chiếc xe liên quan đến vụ việc được tìm thấy sau đó tại khu vực cách hiện trường vài tuyến đường và tài xế đã bị bắt giam. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe lao nhanh về phía những phương tiện khác bị đám đông vây kín. Các nhân chứng kể lại rằng chiếc xe sau đó "lùi lại và lao vào lần nữa".

Ngoài số người thương vong do vụ lao xe, 15 người khác bị thương do ẩu đả liên quan đến cuộc biểu tình của phe cực hữu với tên gọi "Unite the Right" (tạm dịch: Phe cánh hữu hợp nhất).

Cuộc biểu tình này được phát động để phản đối kế hoạch phá bỏ bức tượng Tướng Robert E Lee, người chiến đấu cho liên minh ủng hộ thể chế nô lệ trong thời kỳ nội chiến Mỹ.

Trước đó, bạo lực đã nổ ra giữa những người theo hệ tư tưởng người da trắng thượng đẳng lên kế hoạch tham gia biểu tình và các tổ chức chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hai phe ném đá, chai thủy tinh và xịt khí cay vào nhau, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn ở Công viên Emancipation, TP Charlottesville. Phải mất nhiều giờ, cảnh sát mới thiết lập lại được trật tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án mạnh mẽ "sự thù hận, hỗn loạn và bạo lực" của các bên. Giới chức trách địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thống đốc bang Virginia, ông Terry McAuliffe, tuyên bố thông điệp duy nhất mà ông muốn gửi đến những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng tham gia biểu tình là "về nhà đi". Trả lời phóng viên tại TP Charlottesville, ông McAuliffe khẳng định không có chỗ cho những người theo tư tưởng người da trắng thượng đẳng ở Charlottesville nói riêng và ở Mỹ nói chung.

Cao Lực/nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.