Hé lộ ứng cử viên sáng cửa kế nhiệm ông Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong nghiên cứu mới đây, Quỹ chính trị St. Petersburg (Nga) đã công bố một bản danh sách những ứng viên có khả năng kế nhiệm Tổng thống Putin nhất. Bản danh sách này dựa trên nghiên cứu đánh giá về mức độ tín nhiệm của công chúng, hoạt động chính trị, khả năng không gây ra xung đột, khả năng kiểm soát các nhóm người và những kỳ vọng của công chúng về công việc của họ.
 

Tổng thống Putin (giữa), Thủ tướng Dmitry Medvedev (trái) và Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tại Quảng trưởng Đỏ, Moscow.
Tổng thống Putin (giữa), Thủ tướng Dmitry Medvedev (trái) và Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tại Quảng trưởng Đỏ, Moscow.

Ngoài ra, các chuyên gia của Quỹ chính trị St. Petersburg cũng đánh giá về các thành công cũng như thất bại của các ứng viên và số lần gặp gỡ với Tổng thống Putin.

Dựa trên những yếu tố này, Thủ tướng Medvedev đạt 21 điểm và được coi là nhân vật “có nhiều khả năng kế nhiệm Tổng thống Putin nhất”.
Bỏ qua

Đứng thứ hai trong bảng danh sách là Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin với 19 điểm. Các chuyên gia đánh giá ông Sobyanin  đã cải thiện đáng kể vị thế của mình trong 13 năm qua. Với tổng điểm 18, ông Aleksey Dyumin - Thống đốc vùng Tula, nguyên là người đứng đầu cơ quan phụ trách an ninh cho tổng thống, đứng thứ ba.

Trong danh sách này còn có một số quan chức cấp cao khác như Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko, cựu Bộ trưởng Tài chính Aleksey Kudrin, người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov và thậm chí cả nhân vật đối lập Alexei Navalnyi (10 điểm).

Nhân vật thứ 20 trong danh sách là “ngựa ô”, chỉ nhân vật chưa xác định được. Chủ tịch Quỹ chính trị St. Petersburg lý giải rằng giới chính trị tinh hoa thường tìm cách cải thiện hình ảnh của mình bằng việc luân chuyển nhân sự, điều này có thể kéo theo sự xuất hiện những nhân vật mới nổi trên bảng xếp hạng.

Theo một thăm dò dư luận được tiến hành độc lập bởi Trung tâm Levada hồi đầu tháng 7, 66% người Nga muốn ông Putin tiếp tục làm Tổng thống sau cuộc bầu cử vào năm tới. 18 % cho biết họ ủng hộ người khác nắm giữ vị trí này và 16% từ chối đưa ra câu trả lời.

Nhà lãnh đạo Nga Putin vẫn chưa thông báo kế hoạch của ông liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, nhưng hồi đầu tháng 8 có ám chỉ về khả năng tranh cử tổng thống. Khi đó ông nói sẽ “nghĩ về vấn đề này”.

Thái Lai/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.