Bọn buôn người Italy bắt cóc người mẫu Anh rao bán trên website đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7-8, cảnh sát Italy cho biết một người mẫu 20 tuổi, đã rơi vào tay bọn buôn người và chuẩn bị bán đấu giá trên internet trước khi nghi phạm Lukasz Herba, 30 tuổi, bị bắt bên ngoài tòa lãnh sự Anh tại thành phố Milan. Vụ này gây chấn động giới người mẫu châu Âu, nhất là vương quốc Anh.

Người mẫu Anh bị bọn buôn người Italy bắt cóc, bán trên website đen ở Italy (Ảnh: Reuters)
Người mẫu Anh bị bọn buôn người Italy bắt cóc, bán trên website đen ở Italy (Ảnh: Reuters)



Theo Reuters, nạn nhân không nêu tên, đã bị chụp thuốc mê, còng tay và nhét vào túi du lịch trước khi chuyển đến Borgial, một ngôi làng vắng vẻ gần Turin. Nghi phạm Herba quốc tịch Ba Lan, định cư ở Anh, đã bị bắt, theo cảnh sát, đã có mặt cùng với nạn nhân bên ngoài tòa lãnh sự Anh ở Milan vào ngày 17-7.

Chỉ huy đơn vị cảnh sát cơ động Milan Lorenzo Bucossi cho hay vẫn chưa rõ lý do tại sao nghi phạm lại mang người mẫu đến tòa nhà. Theo điều tra của cảnh sát, nạn nhân đến Milan vào ngày 10/7, theo lịch sẽ có một buổi chụp ảnh vào ngày hôm sau. Khi cô bước vào căn hộ đã thuê từ trước, 2 người đàn ông đã chờ sẵn và tấn công, bắt cô nhét vào một túi du lịch lớn, đưa ra xe để chở đến ngôi làng, giam giữ trong điều kiện rất tồi tệ.

Reuters dẫn lời cảnh sát cho hay cô người mẫu đã bị còng tay và nhốt trong một tủ gỗ suốt 1 tuần. Trong lúc giam giữ, Herba tuyên bố mình là thành viên của nhóm “Cái chết đen” - tổ chức tội phạm khét tiếng liên quan đến hoạt động buôn người, hắn sử dụng các tài khoản đã mã hóa để tống tiền công ty quản lý người mẫu, buộc họ phải trả 300.000 USD nếu không muốn nạn nhân bị rao bán trên mạng.


 

Nghi phạm Lukasz Herba (Ảnh: AFP)
Nghi phạm Lukasz Herba (Ảnh: AFP)



“Dark web” là website đen - một trong những vùng bí hiểm nhất trong thế giới ảo mà lực lượng chức năng rất khó tiếp cận. Cảnh sát Italy đã phanh phui một số cuộc đấu giá trực tuyến mua bán các cô gái bị bắt cóc do Herba tổ chức, để rồi từ đó lần ra dấu vết nạn nhân.

Theo ông Bucossi, vụ bắt cóc người mẫu đã được bọn buôn người âm mưu từ trước, và ít nhất một đồng phạm có liên quan đến vụ bắt cóc, hiện cảnh sát Italy đang ráo riết truy lùng. Vụ bắt cóc gây chấn động châu Âu. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục tại Italy, Ba Lan và Anh.

                                                                                                                   Thủy Tiên (Reuters/NTD)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.