Bắt giữ 5 nghi phạm chế bom phóng xạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát đột kích bắt giữ 5 nghi phạm chế bom phóng xạ tại một căn nhà ở Bandung, Tây Java.

Cảnh sát chống khủng bố Indonesia thu giữ tang vật tại căn nhà chế bom bẩn khủng bố ở Bandung, Tây Java, ngày 15-8-2017. Ảnh: ANTARA
Cảnh sát chống khủng bố Indonesia thu giữ tang vật tại căn nhà chế bom bẩn khủng bố ở Bandung, Tây Java, ngày 15-8-2017. Ảnh: ANTARA
Theo một nguồn tin chống khủng bố cao cấp của Indonesia, toán khủng bố ở bị bắt ở Bandung đã mua một lượng lớn thiết bị gia dụng và đã bắt đầu chiết xuất Th-232.  "Chúng cần 3 tuần và chỉ còn một tuần nữa thì bị cảnh sát bắt giữ"-nguồn tin này cho biết.

Sau vụ đột kích tuần trước, cảnh sát đã công bố âm mưu đánh bom "hóa chất" của toán khủng bố này nhưng không nêu chi tiết.

Reuters dẫn 3 nguồn tin chống khủng bố cấp cao Indonesia, yêu cầu giấu tên, cho biết toán khủng bố này đã tìm cách chuyển Thorium 232 (Th-232) thành Uranium 233 (U-233) để chế bom bẩn.

Theo sổ tay chế bom của các chiến binh, U-233 sẽ được kết hợp với triacetone triperoxide (TATP, chất nổ tự chế còn gọi là "mẹ của quỷ satan"), để tạo một quả bom bẩn phát phóng xạ khi nổ.  Sổ tay chế bom của các chiến binh khuyên nên dùng máy X-quang hoặc lò vi sóng để chuyển Th-232 thành U-233.

Theo Reuters, phát ngôn viên cảnh sát Indonesia, Tổng thanh tra Setyo Wasisto, từ chối xác nhận hoặc phủ nhận âm mưu chế bom bẩn này, nhưng cho biết nó có thể mạnh hơn 2 quả bom chế từ TATP đã giết 3 cảnh sát tại thủ đô Jakarta hồi tháng 5.

Trong 18 tháng qua, Indonesia đã bị một loạt vụ tấn công nhỏ của các phần tử cực đoan và cảnh sát đã phá nhiều âm mưu.

Hầu hết các cuộc tấn công gần đây ở Indonesia đều liên quan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), nhóm chiến binh Indonesia liên kết IS.

Theo cảnh sát, nhiều thành viên JAD đã được Bahrun Naim, người Indonesia, thủ lĩnh JAD, chỉ đạo từ Syria, nơi Naim đang chiến đấu cho IS.

Naim là tác giả sổ tay hướng dẫn chế bom 47 trang bằng tiếng Indonesia đăng trên một blog đã bị gỡ, trong đó viết: "Sử dụng thành thạo vũ khí là điều cơ bản của bổn phận mỗi người Hồi giáo. Hy vọng sổ tay này có thể thúc đấy các chiến binh Hồi giáo dễ dàng học và áp dụng khoa học hạt nhân".

Tuần trước, khi bắt toán khủng bố ở Bandung, cảnh sát cho biết chúng đã làm theo hướng dẫn của Naim, nhưng không nêu chi tiết hướng dẫn.

Theo cảnh sát, toán khủng bố này là thành viên JAD và đang nhắm các mục tiêu gồm Dinh Tổng thống ở thủ đô Jakarta cùng các trụ sở cảnh sát ở Bandung và Jakarta.

2 trong số 5 nghi phạm bị bắt là công nhân nhập cư Indonesia bị trục xuất từ Singapore và Hồng Công (Trung Quốc) trong năm nay vì đã đăng những tài liệu cực đoan Hồi giáo trên mạng xã hội.

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, trong năm nay, khoảng 177 chiến binh Indonesia đã bị trục xuất từ các nước. Nhà phân tích khủng bố Indonesia Rakyan Adibrata lo ngại các chiến binh đã được truyền cảm hứng từ vụ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm TP Marawi ở miền Nam Philippines, bất chấp cuộc tấn công kéo dài 3 tháng của lực lượng Philippines để chiếm lại.


Gia Hy (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.