Bão lốc ngày càng khó lường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong những ngày cuối tuần, Trung Quốc phải hứng chịu liên tiếp 2 siêu bão là Hato và Pakhar làm hơn 250 người thương vong, nhiều nhà cửa công trình bị hư hại nặng. Các chuyên gia dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình bão lũ vẫn hoành hành dữ dội.

 Đường phố Macau như bãi chiến trường sau khi bão Hato càn quét
Đường phố Macau như bãi chiến trường sau khi bão Hato càn quét



Thiệt hại nặng nề

Ngày 27-8, bão Pakhar đã quét qua hai đặc khu hành chính của Trung Quốc là Hồng Công và Macau, sau đó đổ bộ vào thành phố Đài Sơn, thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.

Pakhar là cơn bão thứ 14 vào Trung Quốc trong năm nay, nhiều địa điểm công cộng đã phải tạm đóng cửa từ ngày 26-8. Các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Phúc Kiến và Khu tự trị Choang Quảng Tây có mưa lớn, gió mạnh cấp 9. Giới chức tỉnh Hải Nam đã tạm ngưng hoạt động của các tàu, thuyền chở khách. Tổng cộng có 24.124 thuyền đánh cá đã quay về cảng tránh bão.

Khu hành chính đặc biệt Macau cảnh báo bão màu cam, trong khi Hồng Công cũng cân nhắc động thái tương tự. Trước đó, cả hai khu vực trên đều đã ra cảnh báo cấp độ nguy hiểm của bão là cấp 8. Dưới ảnh hưởng của dải mây từ bão Pakhar, sức gió mạnh nhất tại Cheung Chau và Chek Lap Kok lần lượt là 114km/giờ và 76km/giờ.

Trước đó, siêu bão Hato đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 244 người bị thương tại Macau, nhiều khu vực bị mất điện, nước. Nhà chức trách Macau đang phải vật lộn để thu dọn đống rác thải trên đường phố do mưa lũ gây ra.

Gia tăng cường độ

Bên kia bờ Đại Tây Dương, siêu bão Harvey đã hoành hành tại khu vực trung tâm của bang Texas, Tây Nam nước Mỹ khiến ít nhất 2 người chết, hàng chục người bị thương. Đây được coi là cơn bão mạnh nhất ở bang Texas trong hơn 50 năm qua.

Lý giải về hiện tượng bão ngày càng mạnh hơn, nguy hiểm hơn ở khu vực Đại Tây Dương, các nhà khoa học cho rằng sự ấm lên của đại dương là một trong các tác nhân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí hậu của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) mùa bão, Đại Tây Dương - Thái Bình Dương 2017 có khoảng 11 đến 17 cơn bão trong đó có từ 2 đến 4 siêu bão với sức gió lên tới cấp 12. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung châu Âu (ECMWF) cũng cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển sẽ ấm lên, làm gia tăng cường độ các cơn bão vì lượng hơi nước bốc hơi cung cấp cho các cơn bão nhiều hơn.

Giáo sư Kerry Emmanuel thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng từng nghiên cứu mối liên hệ giữa sự ấm lên của bề mặt nước biển và cường độ cũng như số lượng các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương và kết luận rằng chúng tỷ lệ thuận với nhau.

Tiến sĩ Phil Klotzbach, nghiên cứu tại dự án Khí tượng học nhiệt đới tại đại học bang Colorado, cho biết thêm vùng Đại Tây Dương thuộc khu vực nhiệt đới ấm hơn mức bình thường mà phía Bắc Đại Tây Dương lại lạnh hơn, tác động tới dao động đa thập kỷ Đại Tây Dương khiến mùa bão mạnh hơn, khó lường hơn. Sự ấm lên của bề mặt nước biển khiến lượng hơi nước bốc hơi vào khí quyển nhiều hơn, giống như việc cung cấp thêm sức tàn phá của các cơn bão.

Ngoài những nhân tố chính trực tiếp tác động tới sự hình thành và gia tăng cường độ của cơn bão nêu trên thì độ ẩm, độ ổn định tổng quát của khí quyển, sự biến động ở Bắc biển Đại Tây Dương... cũng góp phần tác động tới sự hình thành và phát triển bão.

 

Việt Anh (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.