10 phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong những năm gần đây, nữ giới gần như bắt kịp cánh đàn ông trong việc trở thành những người có khối tài sản đồ sộ.
 

 

Liliane Bettencourt sinh ngày 21/10/1922 mang quốc tịch Pháp, hiện nay bà là người phụ nữ giàu nhất thế giới với số tài sản trị giá lên tới 43,6 tỷ USD. Bà là cổ đông chính của tập đoàn L'Oréal nắm giữ 33% số cổ phần.
 

 

Alice Walton 66 tuổi và là con gái nhà sáng lập chuỗi cửa hàng Wal-Mart Sam Walton tại Mỹ, cũng là người thừa kế thương hiệu này. Bà là nữ tỷ phú giàu thứ nhì thế giới sau Liliane với khối tài sản 38.7 tỷ USD. Không giống như hai người anh trai là Rob và Jim, bà không tập trung vào việc điều hành chuỗi cửa hàng nổi tiếng. Bà tham gia tích cực vào các hoạt động nghệ thuật cũng như chính trị, Alice là người ủng hộ Hilary Clinton trong cuộc bầu cử thổng thống Mỹ vừa rồi.
 

 

Maria Franca Fissolo sinh năm 1942, quốc tịch Itali. Maria là vợ của doanh nhân Michere Ferreo, người xây dựng nên Ferrero Group, công ty bánh kẹo lớn nhất thế giới. Sau khi chồng chết, người con trai tên Giovanni tiếp tục kế tục sự nghiệp của gia đình và bà thừa hưởng toàn bộ tài sản của chồng. Maria là nữ tỷ phú giàu thứ ba thế giới với số tài sản 29,5 tỷ USD.
 

 

Jacqueline Mars đứng thứ 4 trong danh sách những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 26,7 tỷ USD. Bà thừa kế gia sản từ người ông Frank C. Mars, nhà sáng lập tập đoàn làm kẹo, thức ăn cho thú cưng lớn nhất thế giới Mars và đang nắm trong tay một phần ba cổ phần tập đoàn. Bên cạnh đó, Jacqueline còn là một nhà từ thiện lớn, bà là người đứng ra tài trợ quỹ hoạt động cho bảo tàng Smithsonian và Cục lưu trữ Quốc gia Mỹ.
 

 

Laurene Powell Jobs là nữ doanh nhân gốc Mỹ sáng lập tổ chức Emerson Collective chuyên giúp đỡ, ủng hộ các chính sách về giáo dục, nhập cư, tổ chức các buổi tọa đàm về môi trường, đấu tranh chống lại bất công xã hội. Cùng với số tài sản thừa hưởng từ người chồng đã mất nổi tiếng Steve Jobs, Giám đốc điều hành Apple, bà hiện là nữ tỷ phú giàu thứ 5 thế giới với 20,8 tỷ USD.
 

 

Abigail Johnson giữ vị trí số 6 trong bảng xếp hạng là Chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ đầu tư Fidelity Investments và cổ đông của công ty quốc tế Fidelity International với tổng trị giá tài sản 15,6 tỷ USD.
 

 

Gina Rinehart được cho là công dân giàu nhất Australia. Gina thừa hưởng tập đoàn Hancock Prospecting từ người cha và làm giàu từ việc khai thác, tìm kiếm khoáng sản. Tổng tài sản hiện giờ của Gina là 15,1 tỷ USD, nhưng nó biến động không ngừng dựa theo nhu cầu của thị trường.
 

 

Chu Quần Phi - nữ tỷ phú người Trung Quốc thành lập Lens Technology, một công ty chuyên cung cấp màn hình cảm ứng cho các nhà sản xuất thiết bị di động hàng đầu thế giới như Apple, Samsung Electronics và Huawei. Bà Chu nắm giữ khối tài sản có trị giá 9,7 tỷ USD.
 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú đầu tiên ở Việt Nam. Lúc mới 21 tuổi, nữ doanh nhân kiếm được 1 triệu USD đầu tiên chỉ nhờ bán máy fax và nhựa cao su. Bà có nhiều năm học tập và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở các tổ chức quốc tế nổi tiếng. Sau khi trở về Việt Nam, bà Thảo góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank và VIB. Hiện bà nắm giữ cương vị CEO của hãng hàng không VietJet Air. Tổng giá trị tài sản của bà xếp thứ 9 với 1,2 tỷ USD.
 

 

Yoshiko Shinohara là nữ tỷ phú tự lập đầu tiên ở Nhật Bản. Bà sáng lập công ty nhân sự  dành cho những nhân viên thời vụ Temp Holdings với nguồn lợi nhuận đạt được trong năm 2016 là 4,5 tỷ USD. Yoshiko có tài sản trị giá 1,1 tỷ USD.

Anh Thi/zing

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.