Tướng Mỹ úp mở về hành động quân sự chống Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khi có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa và dọa tấn công hạt nhân vào tận trái tim nước Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Tướng Joseph Dunford, đã úp mở về hành động quân sự chống Triều Tiên.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin cuối tuần qua, Tướng Joseph Dunford tuyên bố cuộc chiến với Triều Tiên không phải là “không thể tưởng tượng được”.

 

Theo lời Tướng Mỹ Joseph Dunford, giải pháp quân sự với Triều Tiên hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo lời Tướng Mỹ Joseph Dunford, giải pháp quân sự với Triều Tiên hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bóng gió rằng Mỹ sẵn sàng tiêu diệt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo mạng tin DailyBeast, phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen, bang Colorado ngày 22-7, Tướng Dunford nói: “Như tôi đã nói với những người đồng cấp, cả bạn và thù, những lựa chọn quân sự để đối phó với khả năng hạt nhân của Triều Tiên không phải là không thể tưởng tượng được… Đối với tôi, điều không thể tưởng tượng được là cho phép vũ khí hạt nhân có khả năng đánh trúng Denver, Colorado. Đó mới là điều không thể tưởng tượng được. Và vì vậy công việc của tôi sẽ là tính đến các phương án quân sự để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra”.

Nhiều nhà phân tích cũng như giới chức Mỹ, đặc biệt là sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 4/7 của Triều Tiên, cho rằng Triều Tiên không thể được phép phát triển khả năng tấn công hạt nhân lãnh thổ Mỹ.

Trong khi đó, ông James Clapper, cựu Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trước ý kiến này, Tướng 4 sao Mỹ Dunford đã trả lời: “Tôi nghĩ đó chắc hẳn là sự khôn ngoan thông thường. Có một đánh giá chung đã được công khai rằng Kim Jong Un coi sự tồn tại của mình như là liên kết không thể tách rời với vũ khí hạt nhân và Trung Quốc sẽ không bao giờ hợp tác. Đó là hai điều mà tất cả mọi người về cơ bản đều nói. Đó là sự khôn ngoan thông thường của Triều Tiên. Vậy thì nó khiến chúng ta phải làm gì? Một giải pháp quân sự”.

Ông Dunford nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn nên ủng hộ Ngoại trưởng Rex Tillerson nỗ lực giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao, kinh tế ngay cả khi chúng ta nhận thức được giải pháp này có thể không thực hiện được và có thể phải tính tiếp đến phương án quân sự”. Ông Dunford cũng cho rằng chính quyền Mỹ có thể chỉ kiên trì với giải pháp ngoại giao trong “vài tháng tới”.

Tướng Dunford thừa nhận Mỹ luôn phải đối mặt với vô số đe dọa an ninh, trong số đó Triều Tiên đang là đe dọa khẩn cấp nhất và thời gian đang rất gấp rút.

Trong diễn biến liên quan, dẫn nguồn từ các trang web chính phủ, quân sự và phỏng vấn nhiều chuyên gia, tạp chí Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Bắc Kinh hiện thắt chặt công tác giám sát 24/7 tại khu vực biên giới bằng máy bay không người lái, hệ thống máy quay công nghệ cao cũng như tổ chức các buổi tập trận bắn đạn thật, trực thăng tấn công với lực lượng đặc biệt, lính không quân và bộ binh, điều động đơn vị quân sự và vũ khí từ các khu vực khác về.

Trong một bài viết xuất bản vào tháng trước trên trang web chính thức của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), “một lữ đoàn phòng thủ biên giới mới được hình thành” nhận nhiệm vụ tuần tra để thu thập tin tình báo, đánh giá tình hình và xác định lại ranh giới với Triều Tiên.

Mới đây nguồn tin Bộ Quốc phòng và tình báo Mỹ cho biết Triều Tiên khả năng lớn sẽ lần nữa thử tên lửa ICBM trong 1-2 ngày tới. Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15-7 tuyên bố, Triều Tiên sẽ phát động đòn tấn công hạt nhân vào tận trái tim nước Mỹ nếu Washington có âm mưu thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng. Trước đó, Triều Tiên ngay trong ngày Quốc khánh Mỹ 4-7 đã thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 và không ngừng đe dọa sẽ bắn tên lửa tới các bang Alaska hay Hawaii của Mỹ.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.