Pháp bỏ phiếu bầu Hạ viện mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng triệu cử tri Pháp ngày 11-6, sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 bầu Hạ viện mới của nước này. Trong lần bỏ phiếu này, cử tri Pháp sẽ chọn ra 577 nghị sĩ trên tổng số hơn 7 nghìn ứng cử viên. Trước đó, các cử tri Pháp sống ở nước ngoài đã đi bỏ phiếu.
 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử ở Paris.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử ở Paris.

Đây là cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa quan trọng đối với tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bởi nếu đảng Nền Cộng Hòa Tiến Bước (LREM) của ông giành được nhiều ghế trong Quốc hội, Tổng thống Macron sẽ có nhiều quyền lực hơn trong việc thực thi các cải cách quan trọng trong xã hội Pháp như luật lao động, phúc lợi xã hội…

Theo các điều tra dư luận trước bầu cử, người dân Pháp dường như muốn trao cho vị tổng thống trẻ tuổi và đảng của ông đa số tuyệt đối tại Hạ viện, nhằm giúp ông củng cố quyền lực và thuận lợi trong việc triển khai chính sách cải cách xã hội, đặc biệt là các vấn đề ưu tiên như chống thất nghiệp, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, an ninh và giảm thuế.

Tuy nhiên, phát biểu trên kênh truyền hình châu Âu 1 (Europe 1) trước thềm cuộc bỏ phiếu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tỏ ra thận trọng trước kết quả các cuộc thăm dò. Ông cho biết kinh nghiệm cá nhân khiến ông thận trọng đặc biệt là sau những gì diễn ra với Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc bầu cử trước hạn ngày 8-6 và thất bại của cựu Thủ tướng Alain Juppé- người luôn dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò, tại vòng đua sơ bộ cánh hữu hồi tháng 11 năm ngoái.

Ông Philippe nhấn mạnh: “Điều mà tôi muốn biết là quyết định của người dân Pháp sẽ đưa ra trong cuộc bỏ phiếu ngày 11-6 là liệu họ cho trao cho Tổng thống và Chính phủ mà ông đã bổ nhiệm số ghế tuyệt đối tại Hạ viện hay không nhằm giúp Tổng thống triển khai các cải cách quan trọng đối với đất nước. Đây là một vấn đề rất quan trọng.”

Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng Ipsos Sopra Steria công bố mới đây cho thấy, Đảng Nền Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Pháp Macron sẽ giành được 31% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử, tương đương với từ 397-427 ghế trên tổng số 577 nghị sĩ, đảm bảo giành đa số tuyệt đối tại Hạ viện.

An ninh đã được thắt chặt tại Pháp trong những ngày qua nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.  Khoảng 50 nghìn cảnh sát và hiến binh cùng với các binh sĩ thuộc lực lượng chống khủng bố được huy động để bảo đảm an ninh tại 67 nghìn điểm bỏ phiếu cho vòng một cuộc bầu cử Hạ viện. Cuộc bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử Hạ viện sẽ diễn ra vào ngày 18-6 tới.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.