LHQ thông qua dự thảo nghị quyết do Việt Nam là đồng tác giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong hai ngày 22 và 23-6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã tiến hành các phiên thảo luận cuối cùng, thông qua 37 nghị quyết/quyết định, trong đó dự thảo nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam là đồng tác giả được thông qua bằng đồng thuận.
 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tham dự một kỳ họp của Hội đồng Nhân quyền.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tham dự một kỳ họp của Hội đồng Nhân quyền.

Nghị quyết về biến đổi khí hậu năm nay do Việt Nam, Philippines và Bangladesh là đồng tác giả.

Nghị quyết tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng quyền của người di cư và di dân qua biên giới; kêu gọi các quốc gia ban hành chính sách đối phó với biến đổi khí hậu phù hợp với Công ước liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; quyết định tổ chức tọa đàm về chủ đề “Quyền con người, biến đổi khí hậu, người di cư và di dân qua biên giới’ nhằm đóng góp cho quá trình đàm phán liên chính phủ Gói toàn cầu về di cư vào tháng 12-2017; yêu cầu Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền nghiên cứu về chủ đề này và có báo cáo tại Khóa họp 37 của Hội đồng Nhân quyền.

Nghị quyết năm nay tiếp tục đóng góp vào công việc của Hội đồng Nhân quyền về vấn đề quyền con người trong bối cảnh tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Ngoài 3 nước đồng tác giả, gần 50 nước đã tham gia bảo trợ nghị quyết này.

Nhiều dự thảo nghị quyết/quyết định khác cũng đã được Hội đồng Nhân quyền thông qua bằng đồng thuận liên quan đến chống phân biệt đối xử, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, quyền giáo dục, thanh niên và quyền con người, người di cư...

Ngoài ra, 8 nghị quyết phải thông qua bằng bỏ phiếu, về tình hình nhân quyền hoặc hỗ trợ kỹ thuật tại một số nước cụ thể (Syria, Belarus, Ukraine) hoặc những vấn đề chuyên đề mà cộng đồng quốc tế chưa đạt nhận thức chung.

Đoàn Việt Nam đã tích cực đóng góp vào các nội dung thảo luận tại khóa họp. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva và thành viên đoàn Việt Nam đã có nhiều phát biểu tại các phiên thảo luận về các vấn đề khác nhau; nhấn mạnh Hội đồng Nhân quyền cần nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác xây dựng, kiên trì tìm các giải pháp cân bằng và thỏa đáng đối với những bất đồng.

Đoàn Việt Nam cũng tham gia nhiều phát biểu chung của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhóm các nước Pháp ngữ và nhóm các nước đồng quan điểm tại các phiên thảo luận về những vấn đề thuộc sự quan tâm chung.

Tại khóa họp này, Việt Nam tham gia đồng bảo trợ các nghị quyết về đóng góp của phát triển vào thụ hưởng quyền con người, xóa bỏ phân biệt đối xử đối với người bệnh phong và gia đình.

Việt Nam phối hợp cùng Australia, Đức, Madagascar và Fiji tổ chức thành công sự kiện bên lề về chủ đề “Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu" thu hút sự tham dự của hơn 50 đại diện các nước, các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ.

Dự kiến khóa họp thường kỳ tiếp theo của Hội đồng Nhân quyền sẽ được tổ chức vào tháng 9-2017 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.