Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền kỷ niệm 66 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 28-6, tại thủ đô Phnom Penh, đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) đã tổ chức Kỷ niệm 66 năm ngày thành lập (28/6/1951-28/6/2017).

Sự kiện có sự tham dự của hàng nghìn đảng viên và người dân ủng hộ từ các tỉnh lân cận.

 

Chủ tịch CPP - đương kim Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Chủ tịch CPP - đương kim Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Tham dự Lễ có Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch đảng Nhân dân Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của CPP. Đoàn ngoại giao và nhiều tổ chức quốc tế tại Phnom Penh cũng tham dự. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư đã đến dự lễ và chuyển lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Chủ tịch CPP Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CPP Hun Sen nêu rõ: Trong 66 năm qua, đất nước Campuchia đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trong đó có giai đoạn đáng tự hào nhưng cũng có giai đoạn hết sức khó khăn. Cho dù trong hoàn cảnh nào, đảng Nhân dân luôn gắn mục tiêu và lý tưởng của mình với nhân dân, cùng nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, giành chiến thắng lịch sử ngày 7-1-1979.

Trong 38 năm sau chiến thắng lịch sử 7-1, đảng Nhân dân đã lãnh đạo đất nước giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế; đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Campuchia đã từng bước thoát khỏi nhóm nước thu nhập thấp, trở thành nước thu nhập trung bình – thấp và đang nỗ lực phấn đấu trở thành nước thu nhập trung bình – cao vào năm 2020 và nước thu nhập cao vào năm 2030.

Ông Hun Sen vui mừng bày tỏ việc đảng Nhân dân đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ 4 được tổ chức ngày 4-6 vừa qua và cho rằng; thắng lợi này cho thấy đảng Nhân dân tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cử tri và người dân Campuchia cần vai trò lãnh đạo của đảng để bảo đảm hòa bình, ổn định chính trị và phát triển đất nước. Đây cũng là tiền để để đảng Nhân dân tiến tới giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 vào đầu năm 2018 và bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 6 vào tháng 7 cùng năm.

Về phương hướng lãnh đạo đất nước thời gian tới, Chủ tịch CPP Hun Sen cho biết, đảng Nhân dân quyết tâm xây dựng và tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ nền quân chủ lập hiến, hệ thống chính trị tự do, dân chủ, tăng cường luật pháp, ngăn chặn mọi hành vi bạo lực. Cùng với đó, Đảng tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia thực hiện chiến lược tứ giác phát triển giai đoạn ba, thúc đẩy cải cách thể, thực hiện một cách có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.