Cháy kinh hoàng ở London, 120 căn hộ bị thiêu rụi, trẻ em nhảy từ tầng 22 xuống thoát thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau nhiều tiếng đồng hồ cứu hỏa, Tháp Grenfell (Grenfell Tower) 27 tầng ở phía Tây thủ đô London (Anh) vẫn bốc cháy ngùn ngụt và trong tòa nhà sắp đổ sụp này vẫn còn nạn nhân bị mắc kẹt. Có người còn nhìn thấy một đứa trẻ ở tầng 22 mở cửa sổ nhẩy xuống.

Theo tin mới nhất, Cao ủy Cứu hỏa London Dany Cotton cho biết trong một thông báo, có một số người thương vong. Bà nói rằng ở giai đoạn hiện tại không thể xác định con số cụ thể vì quy mô đám cháy quá lớn. Có tin 50 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Ông Greg Stevens, người có mặt khi đám cháy xảy ra và đã được sơ tán, nói với hãng tin RT: “Lửa bắt đầu từ tầng 3. Chúng tôi đã gọi cứu hỏa. Họ tới hiện trường 20 phút sau đó. Và toàn bộ mọi thứ sụp xuống. Một tiếng rưỡi sau đó tôi thấy một đứa trẻ ở tầng 22. Nó đi ra cửa sổ và nhảy xuống”.


 

Ảnh: BBC
Ảnh: BBC


Trên mạng Twitter, lực lượng cứu hỏa xác nhận họ đang xử lý đám cháy ở Lancaster West Estate. Thông tin cho biết, lửa bén từ tầng 2 của tòa nhà rồi bốc lên cao.
 

Ảnh: Guardian
Ảnh: Guardian


Hình ảnh ghi được từ hiện trường cho thấy, những khối lửa khổng lồ đang nhấn chìm hầu hết tòa tháp gồm 120 căn hộ này.
 

 
 Ảnh: Guardian
Ảnh: Guardian


Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy những tiếng la hét và kêu cứu từ bên trong tòa nhà. Có lo ngại tòa nhà sẽ bị sập.

Những người có mặt gần đó cho biết, họ có thể nhìn thấy một số người đứng bên cửa sổ chung cư. Trong số này có một nam giới cầm chăn vẫy vẫy, một phụ nữ ôm con nhỏ ra dấu cầu cứu. Mùi cháy khét lan tỏa và có tiếng kính vỡ, trần rơi.

Theo Lữ đoàn cứu hỏa London, ít nhất 45 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa và cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường.

"Lính cứu hỏa mang máy thở đang làm việc trong những điều kiện rất khó khăn để dập tắt ngọn lửa. Đây là một sự cố lớn và rất nghiêm trọng và chúng tôi đã triển khai nhiều nguồn lực và thiết bị chuyên dụng ", Trợ lý ủy viên cảnh sát Dan Daly cho biết.

Theo tờ Telegraph, khoảng 600 người được cho là đã có mặt trong 120 căn hộ tại chung cư Grenfell tại quận White City, London, Anh khi ngọn lửa bùng phát. Một vài người đã thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ số người đã thoát khỏi tòa nhà an toàn.

Hơn 20 xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục công tác dập lửa và cứu những nạn nhân còn mắc kẹt trong tòa nhà.

Một số nhân chứng cho biết hiện công tác sơ tán người dân sống tại khu vực lân cận đang khẩn trương được tiến hành do lo ngại nguy cơ tòa nhà bị cháy có thể sụp đổ.

Được biết, tòa nhà chung cư cao 27 tầng, với 120 căn hộ được xây dựng năm 1974 và vừa được cải tạo với chi phí 10,9 triệu USD. Theo các công ty địa ốc Anh, giá thuê một căn hộ ở đây giá thấp nhất khoảng 2.500 USD/tháng.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy.

 

Cận cảnh tòa nhà 24 tầng bị thiêu rụi trong biển lửa tại Anh

 

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa tháp Grenfell 24 tầng tại quận White City, London, Anh vào rạng sáng nay 14-6. Tòa tháp được xây dựng từ những năm 1970 với khoảng 120 căn hộ. (Ảnh: AFP)
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa tháp Grenfell 24 tầng tại quận White City, London, Anh vào rạng sáng nay 14-6. Tòa tháp được xây dựng từ những năm 1970 với khoảng 120 căn hộ. (Ảnh: AFP)
Khoảng 200 lính cứu hỏa và 40 phương tiện cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để dập tắt đám cháy. (Ảnh: AFP)
Khoảng 200 lính cứu hỏa và ít nhất 45 phương tiện cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để dập tắt đám cháy. (Ảnh: AFP)
Đám cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng khi mọi người đang ngủ. Cho tới khi trời sáng, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Vòi phun nước hoạt động hết công suất từ các phía của tòa nhà.
Đám cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng khi mọi người đang ngủ. Cho tới khi trời sáng, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Vòi phun nước hoạt động hết công suất từ các phía của tòa nhà.
 (Ảnh: EPA)
(Ảnh: EPA)
Cảnh sát đã phong tỏa một số tuyến đường xung quanh nơi xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: AFP)
Cảnh sát đã phong tỏa một số tuyến đường xung quanh nơi xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: AFP)
Một số nguồn tin cho biết hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà trong khi công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương. (Ảnh: SWNS)
Một số nguồn tin cho biết hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong tòa nhà trong khi công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương. (Ảnh: SWNS)
 Khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà bị cháy (Ảnh: LNP)
Khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà bị cháy (Ảnh: LNP)
Một người bị mắc kẹt trong tòa nhà vẫy tay ra hiệu cho lực lượng cứu hỏa (Ảnh: Dailymail)
Một người bị mắc kẹt trong tòa nhà vẫy tay ra hiệu cho lực lượng cứu hỏa (Ảnh: Dailymail)
Một số người được cho là đã nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát mạng khi đám cháy bốc lên dữ dội (Ảnh: AFP)
Một số người được cho là đã nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát mạng khi đám cháy bốc lên dữ dội (Ảnh: AFP)
Trong khi lửa phía bên ngoài tòa nhà tạm thời bị dập tắt thì ở bên trong lửa vẫn đang âm ỉ cháy. (Ảnh: Guardian)
Trong khi lửa phía bên ngoài tòa nhà tạm thời bị dập tắt thì ở bên trong lửa vẫn đang âm ỉ cháy. (Ảnh: Guardian)
 Tòa tháp 24 tầng chìm trong khói đen (Ảnh: Telegraph)
Tòa tháp 24 tầng chìm trong khói đen (Ảnh: Telegraph)
Một cư dân trong tòa tháp dùng áo để ra dấu hiệu cho lực lượng cứu hỏa (Ảnh: AP)
Một cư dân trong tòa tháp dùng áo đ
 Tòa nhà bị hư hỏng nặng sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng (Ảnh: LNP)
Tòa nhà bị hư hỏng nặng sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng (Ảnh: LNP)
 Lực lượng cứu hỏa đang làm việc miệt mài tại hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: LNP)
Lực lượng cứu hỏa đang làm việc miệt mài tại hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: LNP)
Hiện vẫn chưa xác định được số thương vong chính xác cũng như nguyên nhân dẫn tới vụ cháy (Ảnh: EPA)
Hiện vẫn chưa xác định được số thương vong chính xác cũng như nguyên nhân dẫn tới vụ cháy (Ảnh: EPA)

GLO (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.