Vừa "trảm" sếp FBI, ông Trump gặp quan chức Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đài CNN bình luận 24 giờ qua của Tổng thống Mỹ Donald Trmp giống như một chương trình truyền hình thực tế - với đầy đủ cao trào, nút thắt và những vị khách bất ngờ.

Theo CNN, khi cánh báo chí Nhà Trắng được gọi vào Phòng Bầu dục trưa 10-5 (giờ địa phương), họ tưởng sẽ chứng kiến cuộc gặp giữa ông Trump và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Tuy nhiên, ngồi cạnh tổng thống Mỹ lại là ông Henry Kissinger, ngoại trưởng lừng danh của Mỹ dưới thời Tổng thống Richard Nixon.

Phóng viên liền hỏi ông Trump về quyết định sa thải Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey đêm hôm trước, tổng thống trả lời ngắn gọn rằng ông Comey "đơn giản là không làm tốt công việc".

Theo đài BBC, mời ông Kissinger tới Nhà Trắng lúc này không phải là bước đi phù hợp bởi vụ Comey đã bị đem ra so sánh với "Vụ thảm sát đêm thứ bảy"-sự kiện xảy ra vào tháng 10-1973 khi Tổng thống Nixon ra lệnh sa thải công tố viên đặc biệt đang điều tra vụ bê bối Watergate, dẫn tới sự từ chức của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

 
Ông Trump gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak Ảnh: EPA
Ông Trump gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak Ảnh: EPA
 Sergei Kislyak - nhân vật đầy tranh cãi tại Mỹ. Ảnh: CNN
Sergei Kislyak - nhân vật đầy tranh cãi tại Mỹ. Ảnh: CNN


Chuyện lạ tiếp diễn khi các phóng viên Mỹ bị mời ra khỏi phòng, chỉ để lại phóng viên ảnh của Nga chụp hình cuộc gặp giữa ông Trump với Ngoại trưởng Nga Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak.

Theo báo Washington Post, cuộc họp trên là họp kín và là liên hệ cấp cao nhất giữa chính quyền ông Trump với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi đầu năm nay. Tất cả phóng viên trong nước và quốc tế đều bị cấm tham dự, ngoại trừ duy nhất Andrei Sitov - trưởng đại diện của hãng tin Nga TASS tại Washington.

Giữa lúc dư luận xôn xao ông Comey bị "trảm" là do FBI đang điều tra nghi án về mối dây liên hệ giữa Nga và ê kíp tranh cử của ông Trump thì chuyện tổng thống Mỹ tươi cười bắt tay Đại sứ Kislyak ngay ngày hôm sau không thể thoát khỏi bình luận của báo chí Mỹ.

Kislyak là nhân vật cực kỳ tranh cãi tại Mỹ. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn phải từ chức sau khi che giấu các cuộc gặp gỡ với Kislyak. Ngay cả Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cũng mang vạ vì từng gặp ông này 2 lần vào năm 2016 khi đang làm cố vấn tranh cử cho ông Trump.

 

Thêm phần kịch tính, ông Putin nói vụ sa thải ông Comey không liên quan tới nước Nga và cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ Nga - Mỹ. Ông đưa ra câu trả lời trong một cuộc phỏng vấn kỳ lạ khi chuẩn bị tham gia một trận khúc côn cầu tại TP Sochi hôm 10-5. Ảnh: Reuters
Thêm phần kịch tính, ông Putin nói vụ sa thải ông Comey không liên quan tới nước Nga và cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ Nga - Mỹ. Ông đưa ra câu trả lời trong một cuộc phỏng vấn kỳ lạ khi chuẩn bị tham gia một trận khúc côn cầu tại TP. Sochi hôm 10-5. Ảnh: Reuters

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.