Tướng Mỹ: Chiến tranh với Triều Tiên sẽ rất thảm khốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tướng James Mattis nhận định một cuộc chiến tại bán đảo Triều Tiên sẽ “thảm khốc với mức độ không tưởng”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Trả lời các phóng viên tại Lầu Năm Góc ngày 19-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bày tỏ mối lo ngại bất kỳ nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bằng sức mạnh quân sự đều sẽ có kết quả “thảm khốc với mức độ không tưởng”.

Thời gian qua, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đã có các phát ngôn cứng rắn về vấn đề Triều Tiên. Mỹ cũng đã điều động hai đội tàu sân bay tấn công đến gần bán đảo Triều Tiên và triển khai lá chắn tên lửa THAAD đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, tướng Mattis vẫn khẳng định phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề Triều Tiên là tìm kiếm một giải pháp quốc tế để tạo áp lực hiệu quả lên Bình Nhưỡng.

 

Tướng James Mattis (trái) và Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Joseph Dunford. Ảnh: Reuters
Tướng James Mattis (trái) và Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Joseph Dunford. Ảnh: Reuters


“Nếu phải dùng đến giải pháp quân sự, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức không tưởng. Vậy nên chúng tôi vẫn nỗ lực làm việc với Liên Hiệp Quốc, với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tìm kiếm một lối ra cho cuộc khủng hoảng này”-ông Mattis khẳng định.

Tướng Mattis cũng nhận xét hiện Bình Nhưỡng không chịu lắng nghe các lời cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận các nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo áp lực lên Triều Tiên đã bắt đầu mang lại một số kết quả nhất định. “Chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận được các tác động từ nỗ lực của Trung Quốc”-ông Mattis cho biết.

Bộ trưởng Mỹ cũng xác nhận tên lửa mà Triều Tiên phóng thử vào chủ nhật tuần qua đã đạt tầm cao rất lớn và các nhà khoa học Triều Tiên có thể đã có những bước tiến lớn trong nghiên cứu từ vụ thử. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra xác nhận liệu tên lửa của Bình Nhưỡng đã đạt được công nghệ “tái xâm nhập” có kiểm soát hay chưa.

 Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc ông Kim In-ryong ngày 19-5 cũng cảnh báo Mỹ cần giảm “chính sách thù địch” đối với Triều Tiên thì hai phía mới có thể đối thoại. “Mỹ đã ra hiệu muốn đối thoại. Nhưng thứ quan trọng nhất là hành động chứ không phải lời nói”-ông Kim In-ryong cho biết.

“Việt giảm chính sách thù địch đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một điều kiện tiên quyết để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, vấn đề cấp thiết nhất cần giải quyết trên bán đảo Triều Tiên là chấm dứt hoàn toàn chính sách thù địch của Mỹ đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gốc rễ của mọi vấn đề hiện tại”-ông Kim In-ryonog khẳng định.

Theo PLO

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.