Trump điện đàm 3 đồng minh ASEAN, gây sức ép Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần qua đã có cuộc điện đàm với 3 đồng minh Thái Lan, Philippines và Singapore để thảo luận về vấn đề Triều Tiên và mời lãnh đạo 3 nước này đến Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đang lôi kéo đồng minh gây sức ép với Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đang lôi kéo đồng minh gây sức ép với Triều Tiên.


Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), trong hai cuộc điện đàm riêng rẽ vào ngày 30-4, ông Trump đã nhắc đến mối đe dọa Triều Tiên và mời hai nhà lãnh đạo Singapore, Thái Lan đến Washington.

Cuộc điện đàm của ông Trump với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha diễn ra 2 ngày sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo. Vụ thử tên lửa thất bại tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Trước đó, vào tối ngày 29-4, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và cũng mời nhà lãnh đạo này đến Nhà Trắng.

Tuần trước, ông Trump cũng đã có cuộc điện thoại với hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản, hối thúc tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho vấn đề Triều Tiên.

“Chúng ta cần phải hợp tác với nhiều đối tác trên thế giới, để đảm bảo việc áp dụng các biện pháp một cách hiệu quả”-Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus nói trên ABC News.

 

Ông Trump mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Nhà Trắng.
Ông Trump mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Nhà Trắng.


“Nếu có chuyện gì đó xảy ra ở Triều Tiên thì đó là bởi chúng ta đã có các đồng minh ủng hộ kế hoạch hành động. Kế hoạch này có thể phải cần đến các đối tác trong khu vực cùng giúp sức”- ông Priebus nói thêm.

Theo Chánh văn phòng Nhà Trắng, các cuộc điện đàm của ông Trump chủ yếu nhắc đến “mối đe dọa hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt ở châu Á”-thậm chí là cả đối với Mỹ.

Ông Trump ngày 29-4 để ngỏ khả năng hành động quân sự chống Triều Tiên khi nói “mọi người sẽ sớm biết chuyện gì xảy ra”. Tổng thống Mỹ nhiều lần nhấn mạnh việc không tiết lộ giải pháp quân sự để đảm bảo tính bất ngờ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 28-4 nói, mọi lựa chọn về vấn đề Triều Tiên vẫn đang được cân nhắc.

Vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Carl Vinson đã đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Đội tàu sân bay Mỹ sẽ tập trận cùng đồng minh Hàn Quốc ở vùng biển này.

Theo Danviet

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.