Ông McCain: Trung Quốc hành xử giống "kẻ bắt nạt" ở biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc hành xử giống "kẻ bắt nạt" với các hoạt động quân sự hóa đảo trái phép ở biển Đông, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Sydney, Úc hôm 30-5.

Ông McCain- hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, nói rằng Trung Quốc đòi hỏi ngày càng trắng trợn trên toàn cầu, trong đó lộ liễu nhất là hành động quân sự hóa các đảo nhân tạo trái phép ở biển Đông- hành động mà phía Bắc Kinh luôn chối bỏ.

 
Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain phát biểu tại Sydney trong khuôn khổ chuyến thăm khu vực châu Á - Thái Bình Dương để thảo luận về các vấn đề an ninh. Ảnh: Reuters
Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain phát biểu tại Sydney trong khuôn khổ chuyến thăm khu vực châu Á - Thái Bình Dương để thảo luận về các vấn đề an ninh. Ảnh: Reuters


"Tôi nghĩ rằng rõ ràng Trung Quốc đang quân sự hóa các đảo ở biển Đông và hành động này vi phạm luật quốc tế"- Vị thượng nghị sĩ 80 tuổi nói trong chuyến thăm Úc, vốn là một phần chuyến thăm khu vực châu Á Thái Bình Dương của ông để thảo luận về các vấn đề an ninh.

Bình luận này của ông McCain được cho là sẽ gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, chỉ vài ngày trước khi phái đoàn từ hai nước có kế hoạch tham dự hội nghị an ninh khu vực ở Singapore.

Cũng trong bài phát biểu nói trên, ông McCain nhấn mạnh rằng Mỹ đang cần các đồng minh hơn bao giời hết. Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ The Australian ngày 25-5, ông John McCain khẳng định rằng Mỹ mong đợi Úc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược châu Á - Thái Bình Dương mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump với mục tiêu đối phó hành vi của Trung Quốc.

Vị chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ nói rằng Đội ngũ an ninh quốc gia mới (của Mỹ) đang xây dựng các chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hướng đi mới này sẽ cần đến sự hợp tác chiến lược với Úc.

"Đó chính là sự xác nhận một lần nữa cam kết của Tổng thống ­Ronald Reagan, dùng sức mạnh duy trì hòa bình, và chúng ta đang chứng kiến người Trung Quốc vi phạm luật quốc tế... tại các vùng biển Hoa Đông và biển Đông"- ông McCain nói trong cuộc phỏng vấn.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.