Mexico bắt "cánh tay phải" của trùm ma túy "El Chapo" Guzman

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Damaso Lopez, biệt danh "El Licenciado" (Cử nhân), là một trong những thủ lĩnh tập đoàn ma túy Sinaloa sau khi ông trùm Joaquin "El Chapo" Guzman (Gã Lùn) bị bắt và dẫn độ sang Mỹ.

Damaso Lopez, biệt danh
Damaso Lopez, biệt danh "El Licenciado", được cho là được ông trùm Joaquin “El Chapo” Guzman chọn "kế vị" tại tập đoàn ma túy Sinaloa. Ảnh: Mexico News Daily


Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico cho biết, binh sĩ và công tố viên đã bắt Lopez trong cuộc đột kích vào sáng 2-5, tại một căn hộ cao cấp trong tòa nhà gần trung tâm thủ đô Mexico City.

Lopez, bị bắt với ma túy methamphetamine, nhưng dường như không có vũ khí, sẽ đối mặt cáo buộc tội phạm có tổ chức ở Mexico, cùng yêu cầu của Mỹ dẫn độ tạm thời.

Vào năm 2011, Lopez bị một tòa án liên bang Mỹ ở Alexandria, bang Virginia, kết tội âm mưu phân phối ma túy và âm mưu rửa tiền, đối mặt án tù đến chung thân.

Khi công bố lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2013, Bộ Tài chính Mỹ mô tả Lopez là "cánh tay phải của Guzman" và là "một trong những thủ lĩnh hàng đầu của Tập đoàn Sinaloa" buôn ma túy quốc tế lớn.

 

Lực lượng cảnh sát hùng hậu áp giải Damaso Lopez sau khi bắt trùm ma túy tại một căn hộ cao cấp trong tòa nhà gần trung tâm thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 2-5-2017. Ảnh: ONA
Lực lượng cảnh sát hùng hậu áp giải Damaso Lopez sau khi bắt trùm ma túy tại một căn hộ cao cấp trong tòa nhà gần trung tâm thủ đô Mexico City, Mexico, ngày 2-5-2017. Ảnh: ONA


Theo AP, Omar Garcia Harfuch, lãnh đạo cơ quan thám tử liên bang Mexico cho biết, Lopez, 51 tuổi, từng giúp "Gã Lùn" Guzman thoát khỏi nhà tù ở Mexico hồi năm 2001.

Lopez là một kẻ chủ mưu chính gây bạo lực ở Sinaloa và phía Nam bang Baja California trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát lãnh địa với các con trai Guzman và với tập đoàn ma túy Jalisco, trong lúc cũng đang tìm cách liên kết tập đoàn ma túy đang phát triển nhanh nhất ở Mexico này.

Sau khi ông trùm Guzman bị bắt và dẫn độ sang Mỹ hồi tháng 1, tập đoàn Sinaloa nằm dưới sự kiểm soát của 2 thủ lĩnh kỳ cựu là Ismael "El Mayo" Zambada Garcia và Rafael Caro Quintero, cùng Lopez và 2 con trai Guzman là Ivan Archivaldo Guzman và Jesus Alfredo Guzman Salazar.

Lopez được cho là đã tấn công các con trai Guzman và "El Mayo" Zambada trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát, dẫn tới bùng nổ bạo lực ở Sinaloa và các bang khác.

Mike Vigil, cựu chỉ huy chiến dịch quốc tế của Cục Chống ma túy Mỹ (DEA) nhận định với AP: "Vụ bắt giữ Lopez là quan trọng vì nó có thể ngăn chặn một cuộc nội chiến ở tập đoàn Sinaloa, điều có thể dễ dàng biến thành một cuộc chiến toàn diện làm bạo lực lan rộng và gây thương vong lớn ở Mexico". Theo Vigil, đây là vụ bắt giữ quan trọng nhất sau vụ bắt giữ "El Chapo" Guzman.

Tuy nhiên, nhà phân tích an ninh Alejandro Hope của Mexico cho rằng vụ bắt giữ Lopez có thể không làm giảm mức độ bạo lực trong thời gian ngắn, vì con trai Lopez là Damaso Lopez Serrano, biệt danh "Mini-Licenciado", nổi tiếng bạo lực, có thể tìm cách trả thù việc cha bị bắt.

Các quan chức Mexico nói các tập đoàn ma túy không kiểm soát lãnh địa ở Mexico City, nhưng thừa nhận việc các trùm ma túy có khi sống ở thủ đô và chuyển các lô hàng ma túy qua đây.

Cũng bị bắt trong ngày 2-5 tại Santa Fe, một trong những khu hàng đầu ở Mexico City, là một trợ lý thân cận, điều phối viên tài chính và hậu cần của Lopez, đã thuê các căn hộ ở Mexico City làm nơi ẩn náu cho Lopez, Garcia Harfuch cho biết.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.