Bạo loạn trong đêm ở Venezuela, 12 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền ở Venezuela xác nhận đã có 12 người thiệt mạng trong đêm 21-4 do tình trạng hỗn loạn vẫn chưa thể kiểm soát ở thủ đô của quốc gia Nam Mỹ.

Người dân tập trung trước tiệm bánh trong lúc cảnh sát và các nhà điều tra thu thập chứng cứ sau khi tiệm bánh bị cướp ngày 21-4 - Ảnh: Reuters
Người dân tập trung trước tiệm bánh trong lúc cảnh sát và các nhà điều tra thu thập chứng cứ sau khi tiệm bánh bị cướp ngày 21-4 - Ảnh: Reuters


Theo hãng tin AFP, như vậy là sau ba tuần xảy ra các cuộc biểu tình hỗn loạn và bạo động của những người biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Caracas, đã có tổng cộng 20 người thiệt mạng. Hàng chục người khác bị thương và khoảng 600 vụ bắt giữ kể từ khi cuộc khủng hoảng leo thang vào cuối tháng 3.

Hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết, lực lượng cảnh sát chống bạo động và lực lượng dân phòng ủng hộ chính phủ đã trấn áp các đoàn người biểu tình ở khu vực phía đông, tây và nam thủ đô Caracas.

“Giống như một cuộc chiến vậy”, anh Carlos Yanez, một công nhân xây dựng 35 tuổi sống ở quận tây nam El Valle nói.

“Cảnh sát bắn súng hơi cay còn những người dân phòng có vũ trang thì xả súng vào các tòa nhà. Tôi và những người trong nhà phải nằm rạp xuống sàn. Thật kinh khủng”.

Theo chính quyền địa phương, có 11 người thiệt mạng trong quận El Valle. Tám người trong đó được cho là tử vong khi đạp phải dây điện trong lúc lợi dụng tình hình loạn lạc xông vào cướp ở một tiệm bánh. Số còn lại bị bắn chết.

Phe đối lập cáo buộc chính phủ đã điều các băng nhóm có vũ trang tới tấn công họ. Các video do các cư dân ở El Valle ghi lại cho thấy người dân ném chai lọ và các vật khác qua cửa sổ vào những người cầm súng đứng trên phố và hét lên “Lũ sát nhân!”.

Trong khi đó chính phủ Venezuela nói, các băng nhóm có vũ trang đó là do phe đối lập thuê để tấn công một bệnh viện phụ sản. Bệnh viện này đã phải sơ tán 54 người, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh.

Đáp lại lực lượng đối lập bác bỏ cáo buộc, nói bệnh viện phải sơ tán vì không chịu nổi đạn hơi cay của lực lượng do tổng thống Maduro phái tới.

Giám đốc bệnh viện, bà Rosalinda Prieto, nói bệnh viện phải sơ tán vì không chịu nổi khói và mùi từ bãi rác bị những người biểu tình đốt ở gần đó.

Các vụ cướp bóc và tình trạng hỗn loạn nổ ra tại nhiều khu vực khác của thủ đô Venezuela.

Hàng chục ngàn người đã đổ ra đường biểu tình phản đối chính phủ của tổng thống Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử lại. Trong lúc tiến về khu trung tâm của Caracas, họ đã bị lực lượng chức năng trấn áp bằng súng hơi cay và đạn cao su.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.