Thi thể của "ông Kim Jong-nam" được đưa tới Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 30-3, thi thể “ông Kim Jong-nam” được chuyển bằng máy bay tới thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc, theo tờ Straits Times (Singapore).

Thi thể ông Kim được đưa ra khỏi bệnh viện Kuala Lumpur bằng xe tải lúc 15 giờ, thẳng tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Truyền thông Malaysia đưa tin thi thể ông Kim sẽ được chuyển tới Bắc Kinh trên chuyến bay MH360 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) lúc 18 giờ ngày 30-3 (giờ địa phương).

Gần đây, có thông tin Malaysia đạt được thỏa thuận với Triều Tiên về việc “trao đổi thi thể ‘ông Kim Jong-nam’ lấy 9 người Malaysia bị Bình Nhưỡng cấm rời khỏi nước này”.

Một chiếc xe của đại sứ quán cũng được nhìn thấy rời khỏi Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur lúc 15 giờ 15 phút ngày 30-3. Theo báo chí địa phương, 4 người Triều Tiên - bao gồm 2 nghi phạm trong vụ ông Kim - cũng sẽ rời Kuala Lumpur.

9 người Malaysia bị mắc kẹt tại Triều Tiên dự kiến trở lại Kuala Lumpur vào ngày 31-3, theo kênh Channel NewsAsia (Singapore). Kênh này cho hay máy bay chở họ sẽ được hộ tống bởi không quân Malaysia.

"Điều quan trọng là kết quả. Cái chúng ta cần là sự trở về an toàn của các công dân Malaysia tại Bình Nhưỡng cũng như duy trì hình ảnh đất nước có chủ quyền và thượng tôn pháp luật của Malaysia" - Thủ tướng Najib Razak nói hôm 30-3.

 

Chiếc xe được cho là chở thi thể
Chiếc xe được cho là chở thi thể "ông Kim Jong-nam" rời khỏi bệnh viện Kuala Lumpur hôm 30-3.


“Ông Kim Jong-nam” qua đời trong vụ tấn công ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2. Sau khi kiểm tra hộ chiếu của nạn nhân, cảnh sát Malaysia nhìn thấy cái tên Kim Chol. Anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được tin là hay sử dụng hộ chiếu với tên này khi ra nước ngoài.

Theo Reuters, ban đầu, nhà chức trách Malaysia nghĩ người đàn ông đến từ Hàn Quốc (Republic of Korea) do nhầm lẫn với Triều Tiên (Democratic People’s Republic of Korea).Chính quyền Kuala Lumpur lập tức liên lạc với đại sứ quán Hàn Quốc, đồng thời gửi kèm các bản sao tài liệu phát hiện trên thi thể nạn nhân.

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters hôm 30-3 rằng đại sứ quán Hàn Quốc được thông báo về cái chết của “ông Kim Jong-nam” trong ngày xảy ra án mạng.

Cảnh sát Malaysia đã từ chối bình luận về thông tin nói trên.

Ông Kim Jong-nam. Ảnh: REUTERS
Ông Kim Jong-nam.


Sự nhầm lẫn về quốc tịch của ông Kim cũng giải thích lý do tại sao truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ việc đầu tiên. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ban đầu thông báo cho các nhà lập pháp tại Seoul rằng ““ông Kim Jong-nam” đã chết. Tiếp đến, thông tin này bị rò rỉ cho giới truyền thông.

Nhiều giờ sau khi báo chí Hàn Quốc đưa tin rầm rộ, cảnh sát Malaysia mới xác nhận cái chết của “một người đàn ông Triều Tiên” tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur nhưng không nói rõ danh tính.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.