Thái tử Samsung bị buộc nhiều tội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người thừa kết của tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-Yong cùng bốn lãnh đạo chủ chốt khác của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã bị buộc tội và nhiều khả năng phải ra tòa.

Ông Lee Jae Yong (giữa) bị dẫn giải đến cơ quan điều tra đặc biệt tại Seoul hôm 22-2 - Ảnh: AFP
Ông Lee Jae Yong (giữa) bị dẫn giải đến cơ quan điều tra đặc biệt tại Seoul hôm 22-2 - Ảnh: AFP


Hôm nay (28-2), theo AFP, các nhà điều tra đặc biệt đã đi đến kết luận năm nhân vật nói trên chính thức bị buộc tội hối lộ trong cuộc điều tra cũng vừa hết hạn hôm nay.

Ông Lee Kyu Chul, phát ngôn viên của đội điều tra đặc biệt, thông báo: "Các nhà điều tra đã buộc tội Phó chủ tịch của Samsung Electronics là ông Lee Jae Yong tội tham nhũng, lạm dụng tài sản xã hội, che giấu tài sản ở nước ngoài và tội bội tín”.

Ông Lee, 48 tuổi, con trai của vị chủ tịch tập đoàn Samsung, đã bị tạm giam từ ngày 17-2 vừa qua theo yêu cầu của các nhà điều tra và yêu cầu đó được tòa chuẩn thuận.

Việc buộc tội ngày hôm nay đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn “thái tử” Lee cùng bốn lãnh đạo khác của Samsung phải ra tòa để trả lời về các cáo buộc với mình.

Cuộc điều tra đặc biệt nhằm vào các lãnh đạo của tập đoàn Samsung liên quan số tiền khoảng 40 triệu USD đã chuyển cho hai quĩ phi lợi nhuận của bà Choi Soon Sil - một người bạn thân của nữ Tổng thống Park Geun Hye (nay đang bị treo chức trong quá trình luận tội).

Ông Lee cùng bốn lãnh đạo của Samsung (những người này cùng bị cáo buộc các tội danh như lãnh đạo Lee nhưng không có phần tội “bội tín”) một mực phản bác các cáo buộc.

Việc ông Lee bị bắt được cho là sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động các công ty thuộc tập đoàn Samsung do tập đoàn được điều hành bởi các chuyên gia quản lý hàng đầu.

Tuy nhiên giới quan sát cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến công tác đưa ra quyết định chiến lược của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Cách đây vài ngày, tập đoàn Samsung đã buộc phải công bố chỉnh sửa qui định về tài trợ trong đó siết chặt hơn việc kiểm soát và lưu trữ dấu vết số tiền tài trợ và hạ thấp số tiền tài trợ phải nằm trong quyết định của ban lãnh đạo.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.