Mỹ sẵn sàng đáp trả Triều Tiên bằng mọi cách sau vụ phóng tên lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố Washington đang xem xét cách thức đáp trả Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng và không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. (Nguồn: EPA/TTXVN)


Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Haley khẳng định “mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn”.

Tuy nhiên, bà không cho biết những lựa chọn này là gì.

Liên quan đến câu hỏi về đề xuất của Trung Quốc rằng Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong khi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung, bà Haley khẳng định Washington sẽ chỉ cân nhắc nghiêm túc nếu thấy Triều Tiên có hành động tích cực.

Cũng trong cuộc họp báo, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc, Matthew Rycroft cho rằng các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên gây căng thẳng trong và ngoài khu vực và làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang.

Do đó, các ủy viên Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các nước thành viên tăng gấp đôi nỗ lực để thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên.

Cuộc họp kín tại Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận những bước đi kế tiếp sau khi Triều Tiên hôm 6/2 bắn thử 4 tên lửa, 3 trong số đó rơi xuống vùng biển gần Nhật Bản.

Đến nay, Hội đồng Bảo an đã áp đặt 6 lệnh trừng phạt với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Cùng ngày, Nhà Trắng tuyên bố “rất quan ngại” về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho rằng đây là lý do hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ bắt đầu triển khai tại Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng.

Washington sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ Hàn Quốc để đảm bảo Seoul có được khả năng phòng thủ cần thiết để tự bảo vệ. Ông Spicer cũng cho rằng Trung Quốc và Mỹ là hai nước đặc biệt “hiểu mối đe dọa mà Triều Tiên tạo ra với khu vực”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, song vấn đề là Bình Nhưỡng cần có hành động ý nghĩa đối với mục tiêu này và ngừng những hành động khiêu khích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cũng cho rằng đề xuất của Trung Quốc không phải là một “thỏa thuận khả thi”.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.