​Malaysia tuyên bố Triều Tiên đứng sau cái chết ông Kim Jong Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong tuyên bố chiều qua 8-3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak lần đầu tiên trực tiếp cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ sát hại ông Kim Jong Nam.

 Thủ tướng Najib Razak - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Najib Razak - Ảnh: Reuters


“Chúng ta chưa từng có hành động tiêu cực nào chống lại Triều Tiên. Nhưng chúng ta đang đối mặt với hậu quả cho hành động ám sát công dân của chính mình ở Malaysia, trên đất Malaysia, sử dụng một loại vũ khí hoá học bị nghiêm cấm - hãng tin quốc gia Bernama dẫn lời ông Najib khẳng định.

Ông Najib nói: "Khi một tội ác xảy ra ở Malaysia, chúng ta có trách nhiệm điều tra tường tận để xác định chuyện gì đã xảy ra và đưa các thủ phạm ra trước công lý”.

Bình Nhưỡng đến nay phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của nạn nhân mà nước này gọi là Kim Chol.

Tuyên bố trên đưa ngay sau khi Malaysia có những tín hiệu nhằm hạ nhiệt căng thẳng leo thang giữa Malaysia và Triều Tiên liên quan đến vụ điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam, người bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2.

Trước đó, thủ tướng Malaysia đã lên tiếng chỉ trích Bình Nhưỡng giữ công dân Malaysia làm con tin khi cấm công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên.

Ngày 8-3, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết Malaysia sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên để tìm ra giải pháp hòa bình cho những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Zahid đã nhắc lại quyết định của Thủ tướng Najib Razak không cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên bất chấp những tranh cãi đang leo thang giữa hai bên.

Ông Zahid cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Malaysia sẽ thảo luận với phái đoàn Triều Tiên, hiện vẫn có mặt tại Kuala Lumpur, để tìm cách giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai bên bùng phát 3 tuần sau cái chết của một công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol. Phía Malaysia cho rằng ông Kim Chol bị đầu độc, trong khi Triều Tiên khẳng định ông này chết vì cơn đau tim, tiểu đường và áp huyết cao.

Chính phủ Triều Tiên và Đại sứ Kang Chol đã nhiều lần cáo buộc phía Malaysia đưa ra những kết luận điều tra "mang tính thù địch" đối với Triều Tiên, đồng thời tuyên bố không chấp nhận kết quả điều tra.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.