Cựu tổng thống Park Geun Hye chính thức bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 31-3, cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã chính thức bị bắt giữ sau khi Tòa trung tâm Seoul chấp thuận yêu cầu của phía công tố.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye rời khỏi tòa án trung tâm Seoul sau khi kết thúc phiên điều trần tối 30-3 - Ảnh: Reuters​
Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye rời khỏi tòa án trung tâm Seoul sau khi kết thúc phiên điều trần tối 30-3 - Ảnh: Reuters​


Quyết định của tòa án đã đưa bà Park trở thành cựu tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc bị bắt giữ (trước đó là các ông Roh Tae Woo và Chun Doo Hwan).

Bà Park bị cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực và rò ri bí mật nhà nước cho bạn thân Choi Soon Sil- một người không có chức vụ gì trong chính phủ. Phía công tố đã yêu cầu bắt khẩn cấp bà Park do lo ngại các bằng chứng phạm tội có thể bị tẩy xóa.

Bà Park bị phế truất khỏi chức tổng thống ngày 10-3, đồng nghĩa với việc bị mất quyền miễn trừ bị truy tố dành cho một tổng thống.

Trước đó, lúc 19h30 tối 30-3, bà Park rời tòa án sau phiên điều trần kéo dài gần chín tiếng diễn ra cùng ngày. Tháp tùng cùng bà là hai luật sư, tất cả đều im lặng và tránh nhìn vào truyền thông cả khi đến và rời khỏi tòa án.

Bà Park được đưa ngay tới văn phòng công tố Seoul nằm ngay cạnh tòa án.

Như vậy, với quyết định chấp thuận yêu cầu bắt giữ, bà Park sẽ bị đưa tới một trung tâm giam giữ ở phía nam Seoul và có thể sẽ phải ở đây trong vòng 20 ngày. Phía công tố sẽ có cùng thời gian này để hoàn tất cáo trạng và đưa bà Park ra tòa.

Nếu bị kết tội, bà Park có thể đối mặt với 10 năm tù cho nhiều tội danh, Reuters nhận định.

Cũng theo hãng tin này, trước đó ông Kim Kyung Soo, một công tố viên cấp cao về hưu Hàn Quốc đã tiết lộ về nơi giam giữ bà Park. Ông Kim là người đã từng thẩm vấn hai cựu tổng thống Roh Tae Woo và Chun Doo Hwan khi họ bị bắt giữ, theo Reuters.

Theo đó, cựu tổng thống sẽ được ở trong một buồng biệt giam rộng rãi hơn so với buồng giam rộng 6,5 mét vuông của phó chủ tịch Samsung Lee Jae Yong.

Bà Park được phép gọi điện thoại, xem truyền hình (là những đoạn băng được phát lại và qua kiểm duyệt của Bộ Tư pháp). Bà Park có thể bị giam riêng để bảo đảm an toàn và sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào được áp dụng.

Cựu tổng thống Park sẽ phải chịu mọi sự kiểm tra và giờ giấc sinh hoạt như: phải thức dậy lúc 6 giờ 30 phút sáng và đi ngủ lúc 21 giờ; bị hạn chế số lần thăm viếng nhưng được gặp luật sư không giới hạn.

Theo Cục cải tạo và giam giữ Hàn Quốc, mỗi tù nhân được cung cấp các bữa ăn với hàm lượng calo chuẩn là 2.500/ngày. Trong ngày đầu tiên, bà Park sẽ được ăn một suất cơm trưa có giá 1.443 won (khoảng 30 ngàn đồng Việt Nam) gồm giá đỗ, kim chi, bắp cải hầm và rong biển.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.