Vụ sát hại ông Kim Jong-nam: Chất độc thần kinh VX nguy hiểm thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

VX được coi là chất độc nguy hiểm nhất thế giới và có thể gây tử vong trong khoảng 15 phút sau khi bị phơi nhiễm.


VX được xếp vào loại chất độc thần kinh vì nó ảnh hưởng đến quá trình truyền dẫn xung động của hệ thần kinh và hoạt động chủ yếu là thẩm thấu qua da. Ở dạng nguyên chất, chất độc chết người này không mùi, không vị và giống một loại dung dịch nhờn màu nâu. VX còn tồn tại ở dạng hơi và dạng giống kem, theo chuyên san National Interest.
 

Cảnh sát Malaysia ngày 24-2 xác nhận chất độc VX được sử dụng trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, được cho là ông Kim Jong-nam.
Cảnh sát Malaysia ngày 24-2 xác nhận chất độc VX được sử dụng trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, được cho là ông Kim Jong-nam.

Chất độc VX (còn gọi là S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate), được nước Anh phát triển từ đầu những năm 1950 và đặc biệt nguy hiểm vì khó phân huỷ. Trong các điều kiện thời tiết thông thường, VX có thể tồn tại nhiều ngày, nhưng trong thời tiết cực kỳ lạnh, chất này có thể tồn tại hàng tháng trời.

National Interest cho biết chất VX dạng hơi nặng hơn không khí và khi được giải phóng, chất này sẽ lưu lại ở gần mặt đất nên đặc biệt nguy hiểm nếu được sử dụng làm vũ khí chống tiếp cận.

VX là chất độc giống thuốc trừ sâu, phát tán cực kỳ nhanh. Các triệu chứng thường xảy ra chỉ vài giây sau khi bị phơi nhiễm, chất độc kích thích khiến bó cơ của nạn nhân co thắt liên tục. Nạn nhân thường chết vì ngạt thở hoặc đau tim. Các triệu chứng bao gồm chảy nước dãi, co thắt đồng tử, đau thắt ngực, bất tỉnh, co giật, tê liệt, gây suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Bên cạnh đó, khi bị phơi nhiễm, một lượng rất nhỏ VX cũng đủ gây chết người, nên đây được coi là chất độc nhất thế giới. Nếu bị phơi nhiễm ở liều cao, VX có thể gây chết người trong 15 phút, theo trung tâm sinh hoá Edgewood của Lục quân Mỹ. Tuỳ mức độ phơi nhiễm, các triệu chứng có thể xuất hiện ngay lập tức hoặc trong 18 giờ sau đó. Chỉ cần 10 mg cũng đủ gây chết người khi tiếp xúc qua da, trong khi qua đường thở cần liều lượng khoảng 30-50 mg/phút/m3.

Nếu phơi nhiễm VX ở mức độ không chết người, nạn nhân có thể có các triệu chứng như tăng nhịp tim, mờ mắt, buồn nôn, đau đớn, tiết nước dãi và mệt mỏi.

Theo trang The Wednesday Report, biện pháp chữa trị hữu hiệu nhất nếu bị phơi nhiễm VX là tiêm hỗn hợp các chất như atropine và pralidoxime chloride, giúp hạn chế tác dụng của VX đối với hệ thần kinh, giúp nạn nhân thở được và an thần.

Binh lính Mỹ thường được trang bị thuốc giải độc và phải sử dụng ngay lập tức sau khi bị phơi nhiễm VX. Tuy nhiên, chất giải độc này cũng rất nguy hiểm đối với những người chưa bị dính VX. Bên cạnh đó, nạn nhân tiếp xúc với VX qua da cần ngay lập tức rửa vùng đó bằng xà phòng và nước.

VX thường được sử dụng như vũ khí hoá học và vì tính chất nguy hiểm nên bị Liên Hiệp Quốc đưa vào Danh mục 1 của Công ước vũ khí hoá học năm 2005 và truớc đó là Công ước vũ khí hoá học 1887, theo Reuters. Dù vậy, chất này vẫn được cho phép sử dụng trong các mục đích nghiên cứu, y tế và chế tạo thuốc. Theo CNN, chất này được cho là từng sử dụng trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq vào những năm 1980.

 

Lưu trữ chất độc VX trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.
Lưu trữ chất độc VX trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.

VX và vụ sát hại ông Kim Jong-nam

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar ngày 24-2 xác nhận quá trình khám nghiệm cho thấy chất độc VX được sử dụng trong vụ sát hại công dân CHDCND Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 hôm 13-2.

Nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phía đại sứ quán Triều Tiên chỉ xác nhận nạn nhân có tên Kim Chol, như trong hộ chiếu mà người này mang theo.

Theo ông Khalid, chất VX bị cấm tại Malaysia và cảnh sát đang điều tra làm thế nào chất này được mang đến và sử dụng trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, theo New Straits Times.

Trong cuộc họp báo trước đó một ngày, ông Khalid cho hay nữ nghi phạm Indonesia tên Siti Aisyah và nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam tên Doan Thi Huong được trả tiền để thực hiện vụ tấn công và đã rửa tay sau khi gây án rồi rời khỏi sân bay. Chất độc được cho là do 4 nghi phạm Triều Tiên cung cấp cho 2 nữ nghi phạm này để bôi lên tay và vuốt vào mặt nạn nhân.

Đài NHK hôm 22-2 dẫn từ China Press, báo tiếng Trung tại Malaysia, loan tin 2 nữ nghi phạm đã khai với cảnh sát rằng họ đã dùng một chất dạng kem để bôi lên mặt nạn nhân. Hai nghi phạm sau đó rửa tay nhưng vẫn cảm thấy đau và nóng rát. Nghi phạm Doan Thi Huong khai thấy buồn nôn khi bắt taxi về khách sạn sau khi gây án.

ài Fuji TV của Nhật Bản hôm 20-2 công bố đoạn phim ghi lại từ camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 ngày 13.2 cho thấy thời điểm được cho là các nghi phạm tấn công ông Kim Jong-nam. Nạn nhân sau đó yêu cầu các nhân viên an ninh sân bay giúp đỡ. Ông được đưa đến phòng y tế tại sân bay nhưng sau đó tử vong trên đường chuyển tới bệnh viện.

Theo thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.