Vì sao Bộ trưởng Trung Quốc đột ngột hoãn thăm Philippines?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành trì hoãn chuyến thăm tới Philippines vào những phút cuối hôm 23-2.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thương mại và Tài chính Philippines cho biết chuyến thăm của ông Cao tới nước này nhằm mục đích ký kết khoảng 40 dự án chung trị giá hàng tỷ USD.

Lý do Bắc Kinh trì hoãn chuyến thăm chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, hai quan chức Manila giấu tên nói rằng Trung Quốc có thể khó chịu về bình luận của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Hôm 21-2, ông Yasay nêu ý kiến về những hành động khiêu khích của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp ở biển Đông, trong đó có động thái triển khai vũ khí lên các đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở đây.

Ông Cao dự kiến dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới Philippines trong ngày 23-2 nhưng Bắc Kinh thông báo trì hoãn chuyến thăm tới Manila từ chiều 22-2. “Đó là một quyết định vào phút chót. Chúng tôi chỉ nhận được thông báo và không biết thông tin về việc chuyến thăm bị hủy bỏ”-một trong hai quan chức Philippines nói với Reuters.

 

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành. Ảnh: REUTERS
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành. Ảnh: REUTERS


Theo Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez, hai bên vẫn chưa ấn định thời gian tổ chức cuộc họp mới song có thể là vào đầu tháng 3. Manila đã đề nghị Bắc Kinh cho vay hoặc tài trợ khoảng 40 dự án cơ sở hạ tầng lớn và nhỏ. 15 trong số các dự án này dựa trên khoản vay tài chính, 25 dự án còn lại được Trung Quốc tài trợ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng rất quan tâm về kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và năng lượng ở Philippines. Hai bên còn dự định ký kết thỏa thuận hợp tác và phát triển trong vòng 6 năm.

Cùng ngày 23-2, Ngoại trưởng Yasay xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng Bắc Kinh sẽ không xây dựng cơ sở hạ tầng trên bãi cạn Scarborough ở biển Đông (Manila tuyên bố chủ quyền nhưng bị Bắc Kinh kiểm soát từ năm 2012).


 

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Ảnh: REUTERS



Ông Yasay cho biết cam kết trên được Chủ tịch Trung Quốc đưa ra từ tháng 10 năm ngoái trong cuộc họp với Tổng thống Duterte tại Bắc Kinh. Khi đó, tình báo Mỹ chỉ ra rằng Trung Quốc đã gửi tàu nạo vét đến khu vực xung quanh bãi cạn Scarborough, khiến Philippines lo ngại.

“Trung Quốc sẽ là người thay đổi cuộc chơi nếu phá vỡ cam kết nhưng tôi tin họ sẽ không làm như vậy”- ông Yasay khẳng định.

Thông báo của Ngoại trưởng Yasay đến vào thời điểm tình báo Mỹ cho biết Trung Quốc gần như đã hoàn thành gần 20 công trình trên 7 đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông, dường như được xây dựng để chứa tên lửa tầm xa đất đối không.

Theo nld/Reuters

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.